Bắt kẻ cướp giật có HIV, giảng viên Đại học An ninh phải điều trị phơi nhiễm

(PLO)- Trong quá trình truy bắt, Trung tá Lâm bị xây xát nhiều nơi trên cơ thể nên phải điều trị phơi nhiễm vì kẻ cướp giật được xác định có HIV.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 18-4, trao đổi với PLO,Trung tá Lê Hoàng Việt Lâm (giảng viên trường Đại học An ninh Nhân dân) cho biết trong buổi sáng, anh đã đến bệnh viện Bệnh nhiệt đới để điều trị phơi nhiễm HIV.

Theo Trung tá Lâm, sau khi khống chế bắt giữ kẻ cướp giật điện thoại trên đường Hồ Văn Huê vào chiều 17-4, cơ quan chức năng xác định kẻ cướp giật nhiễm HIV.

Trong quá trình truy đuổi khống chế kẻ gian, Trung tá Lâm bị trầy xước nhiều nơi.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Như PLO đã thông tin, khi đang chạy ô tô thì Trung tá Lâm phát hiện người dân truy đuổi kẻ cướp giật nên dùng ô tô cản, làm kẻ gian té ngã rồi khống chế giao công an.

Tại công an, người này khai tên là Đặng Tuấn C, vừa giật điện thoại Iphone của người dân. Người này có năm tiền án, tiền sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm