Bắt nóng người đàn ông thực hiện 2 vụ trộm bị camera ghi hình

(PLO)- Chỉ hơn 3 tiếng, Công an đã bắt thủ phạm thực hiện liên tiếp 2 vụ trộm trên địa bàn Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-3, nguồn tin của PLO cho biết sau khoảng 3 giờ truy xét, Công an xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận đã bắt nóng được thủ phạm trộm điện thoại tại một tiệm thuốc tây trên địa bàn sau khi clip được camera an ninh ghi lại chia sẻ lên Facebook.

camera.jpg
Camera ghi lại hình ảnh tên trộm.

Trước đó mạng xã hội chia sẻ clip được camera ghi vào lúc 8 giờ 53 sáng 7-3, tại tiệm thuốc tây Tây Đông ở thôn Kim Bình, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, có một người đàn ông mặc áo thun xanh khoảng 40 tuổi vào mua thuốc.

Lợi dụng lúc nữ nhân viên tiệm thuốc sơ hở, gã đàn ông đã lấy điện thoại Iphone của cô nhân viên rồi lên xe máy tẩu thoát và camera đã ghi lại biển số xe máy của tên trộm sử dụng.

Sau đó, mạng xã hội tiếp tục chia sẻ một clip khác cũng được camera an ninh ghi lại vào lúc 10 giờ 30 ngày 5-3 của nhà người dân ở thôn Thắng Hiệp, xã Hàm Thắng có hình ảnh một người đàn ông mặc áo thun xanh, hình dáng và đặc điểm rất giống người đàn ông trộm điện thoại ở tiệm thuốc tây.

ca-me-ra4.jpg
Hình ảnh tên trộm lên xe máy sau khi trộm điện thoại được camera ghi lại và chiếc xe máy sử dụng thực hiện vụ trộm.

Người đàn ông này cũng lấy một điện thoại di động rồi nổ máy xe tẩu thoát. Công an xã Hàm Thắng đã huy động lực lượng truy xét và đến khoảng 12 giờ 30 cùng ngày đã tạm giữ Huỳnh Văn Dũng (37 tuổi, ngụ xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc), thu giữ một điện thoại Iphone mà Dũng đã trộm của nhân viên tiệm thuốc tây.

Khai thác nhanh, Dũng thừa nhận là thủ phạm lấy trộm điện thoại ở nhà dân vào ngày 5-3.

ca-me-ra (2).jpg
Thời điểm bị tạm giữ Huỳnh Văn Dũng vẫn đang mặc áo thun xanh mà camera đã ghi lại trong cả 2 vụ trộm.

Thời điểm bị tạm giữ, Dũng vẫn đang mặc áo thun xanh mà hắn đã mặc để thực hiện liên tiếp hai vụ trộm mà camera đã ghi lại.

Ngoài ra, đặc điểm màu sắc, biển số xe máy của Dũng sử dụng đi trộm cùng nón bảo hiểm đều trùng khớp với những hình ảnh mà camera ghi lại.

Hiện Công an xã Hàm Thắng đang đưa Dũng đến nơi tiêu thụ điện thoại đã trộm vào ngày 5-3 mà camera ghi lại trước đó để thu hồi tài sản và lập hồ sơ chuyển giao vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an Hàm Thuận Bắc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm