Bầu cử Philippines: Kết quả sơ bộ cho thấy ông Bongbong Marcos thắng lớn

(PLO)- Kết quả sơ bộ cho thấy ông Ferdinand “Bongbong” Marcos Jnr đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống ở Philippines với số phiếu áp đảo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr, con trai của cố Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống ở nước này, từ South China Morning Post đưa tin.

Theo số liệu không chính thức của Ủy ban Bầu cử Philippines, ông Marcos có 29,9 triệu phiếu bầu, gấp đôi so với ứng viên đối thủ - Phó Tổng thống Philippines đương nhiệm Leni Robredo, với 93,8% số phiếu hợp lệ. Theo SCMP, tỉ lệ cử tri đi bầu là khoảng 80% và dự kiến ​​sẽ có kết quả chính thức vào khoảng cuối tháng.

Ông Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr có số phiếu áp đảo đối thủ. Ảnh: REUTERS

Ông Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr có số phiếu áp đảo đối thủ. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, ngày 10-5, Phó Tổng thống Robredo kêu gọi những người ủng hộ “lắng nghe” tiếng nói của người dân. Bà cho biết nhiều người ủng hộ đã mất tinh thần và không thể chấp nhận những con số đến từ kết quả không chính thức, đồng thời nói thêm rằng nhiều cử tri vẫn đang chờ bỏ phiếu sau khi máy kiểm phiếu gặp trục trặc ở nhiều khu vực.

“Trong khi một số phiếu bầu vẫn chưa được kiểm đếm và vẫn còn những câu hỏi trong cuộc bầu cử này cần được giải quyết, tiếng nói của người dân ngày càng rõ ràng hơn. Vì lợi ích của Philippines, chúng ta cần lắng nghe tiếng nói này vì cuối cùng, chúng ta chỉ có chung một quốc gia” - bà kêu gọi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm