Bầu cử quốc hội Pháp vòng 1: Đảng cực hữu giành chiến thắng lịch sử

(PLO)- Bộ Nội vụ Pháp công bố kết quả cuộc bầu cử quốc hội Pháp vòng một với chiến thắng thuộc về đảng Tập hợp Quốc gia (RN) cực hữu, vượt xa liên minh của Tổng thống Emmanuel Macron.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-7, Bộ Nội vụ Pháp công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử quốc hội Pháp vòng một với chiến thắng thuộc về đảng Tập hợp Quốc gia (RN) cực hữu, theo hãng tin Reuters.

Theo đó, đảng RN giành được 33% phiếu bầu, tiếp theo là liên minh Mặt trận Bình dân mới (NFP) thuộc cánh tả với 28%, Liên minh trung dung của Tổng thống Emmanuel Macron đứng thứ ba chỉ với 20%.

Hiện tại, chưa rõ khả năng đảng RN và các đồng minh có giành được đa số tuyệt đối cần để thành lập chính phủ hay không vì vẫn còn vòng hai của cuộc bầu cử, diễn ra vào ngày 7-7.

Bầu cử quốc hội Pháp: Đảng cực hữu giành chiến thắng lịch sử
Lãnh đạo đảng Tập hợp Quốc gia (RN) cực hữu Pháp - bà Marine Le Pen phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc bầu cử quốc hội Pháp vòng một hôm 30-6. Ảnh: REUTERS

Pháp tổ chức bầu cử quốc hội bất thường sau khi Tổng thống Macron hôm 9-6 giải tán quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm do thất bại của đảng Phục Hưng của ông trước đảng RN tại cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu.

Trong cuộc bầu cử nghị viện lần này, cử tri sẽ bỏ phiếu chọn ra 577 thành viên quốc hội từ 4.011 ứng cử viên. Để đạt được đa số, một đảng hoặc một liên minh phải đạt được tối thiểu 289 ghế.

Theo Reuters, thất bại lần này là một bước lùi lớn đối với ông Macron. Nếu kết quả bầu cử sắp tới đem lại đa số ghế cho đảng RN, điều này đồng nghĩa với việc ông Macron phải bổ nhiệm một thủ tướng và nội các từ đảng đối lập, từ đó sẽ gây khó cho tổng thống trong việc thông qua chính sách.

Nếu sau vòng bầu cử thứ hai, đảng RN vẫn dẫn đầu thì đây sẽ là lần đầu tiên phe cực hữu giành chiến thắng ở Pháp kể từ Thế chiến II.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm