Bayern phá mục tiêu lớn của Man United

(PLO)- Bayern Munich đang đưa ra một đề nghị số tiền khổng lồ là 105 triệu euro để chiêu mộ ngôi sao của Barcelona, Frenkie de Jong, hớt tay trên Man United.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội bóng nước Đức quyết tâm tăng cường đội hình và đã nhận ra tiền vệ người Hà Lan là mục tiêu quan trọng. Theo ấn phẩm El Nacional, Bayern Munich trải qua một mùa giải thiếu sức sống với nhiều điểm yếu trong giải đấu và sớm bị loại khỏi Champions League và Cúp quốc gia Đức.

Do đó, HLV Thomas Tuchel và ban quản lý CLB rất muốn thực hiện những bổ sung đáng kể trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Theo tờ BILD, ông Tuchel đã chọn Frenkie de Jong là một cầu thủ phù hợp với triết lý bóng đá của mình tại Allianz Arena.

Tuchel đã thể hiện quan tâm đến tiền vệ này trong thời gian ông làm HLV Chelsea. Tuy nhiên, Barcelona đã quyết giữ chân De Jong dù gặp khó khăn về tài chính. Giờ đây, sau một năm trôi qua và De Jong đã tỏa sáng tại Barcelona, Tuchel đang cố gắng một lần nữa để có được sự phục vụ của tiền vệ tài năng này.

Bayern Munich sẵn sàng chi số tiền lớn để mua tiền vệ tài năng De Jong. Ảnh: GETTY.
Bayern Munich sẵn sàng chi số tiền lớn để mua tiền vệ tài năng De Jong. Ảnh: GETTY.

Tuy nhiên, giá trị của cầu thủ người Hà Lan đã tăng vọt, và số tiền 85 triệu euro mà Chelsea đề nghị trong mùa hè trước đó không còn đủ. Vì vậy, Bayern Munich sẵn sàng đưa ra một đề nghị đáng kể là 105 triệu euro. Mặc dù đề nghị có vẻ hấp dẫn, nhưng Barcelona rất ít khi chấp nhận ý định để De Jong ra đi.

Với sự cập bến của Ilkay Gundogan tại gã khổng lồ xứ Catalan, HLV Xavi Hernandez hình dung một bộ tứ tiền vệ gồm De Jong, Pedri, Gavi và Gundogan. Tuyến giữa hùng mạnh này có thể so sánh với những đội hàng đầu ở châu Âu. Và việc bán De Jong sẽ làm suy yếu hàng tiền vệ của Barcelona và làm trầm trọng thêm vấn đề xoay tua sau khi Sergio Busquets rời đi.

Xem xét đến ý định của Barca, dường như không có khả năng chủ tịch câu lạc bộ Joan Laporta sẽ xem xét đề nghị của Bayern Munich, bất kể số tiền đó lớn đến đâu.

HLV Ten Hag rất thích có học trò cũ trong đội hình nhưng có thể bất lực với số tiền lớn. Ảnh: GETTY.

HLV Ten Hag rất thích có học trò cũ trong đội hình nhưng có thể bất lực với số tiền lớn. Ảnh: GETTY.

Trước đây, Manchester United cũng đã thể hiện quan tâm đến tiền vệ Hà Lan sau khi HLV người Hà Lan Erik ten Hag đến Old Trafford nhưng những nỗ lực của Quỷ đỏ cũng bất thành. Và với số tiền khổng lồ cho học trò cũ, ông Ten Hag chắc hẳn phải chịu thua Bayern vì không muốn phá vỡ ngân quỹ của đội chủ sân Old Trafford trong thời điểm nhạy cảm chờ chủ sở hữu mới.

Trong cuộc chạy đua chuyển nhượng để làm trùm giải quốc nội và chinh chiến ở Champions League, theo thông tin từ AS, Real Madrid và Barcelona đang nhắm đến tài năng trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ Arda Guler. Tài năng trẻ này có điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 17,5 triệu euro với Fenerbahce.

Arda Guler 18 tuổi là đích ngắm của các ông lớn châu Âu. Ảnh: GETTY.
Arda Guler 18 tuổi là đích ngắm của các ông lớn châu Âu. Ảnh: GETTY.

Tiền vệ tấn công 18 tuổi đã thu hút sự quan tâm từ hơn 12 đội bóng khác, cho thấy sự công nhận rộng rãi về tiềm năng của anh. Ham muốn tìm kiếm cơ hội mới, Guler thấy điều khoản phá vỡ hợp đồng có giá phải chăng của mình có khả năng rất tốt cho các đội châu Âu nhờ vào khả năng triển vọng của mình.

Mặc dù thường hoạt động ở cánh phải của một hàng tiền vệ bốn người nhưng tiềm năng thực sự của anh có thể nằm ở vị trí số 10. Nhìn vào tuổi tác của Guler, anh vẫn còn khả năng phát triển và hoàn thiện kỹ năng. Tuy nhiên, cuộc đua để có được sự phục vụ của của Guler đang ngày càng gay gắt khi những ông lớn Tây Ban Nha cạnh tranh nhau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm