Nóng: Đội trưởng Man City chính thức đầu quân cho Barca

(PLO)- Thủ quân Manchester City Ilkay Gundogan đã rời CLB sau mùa giải giành cú ăn ba để gia nhập nhà vô địch La Liga Barcelona sau 7 năm gắn bó tại sân Etihad.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuyển thủ Đức Gundogan chia tay Man City vì hết hạn hợp đồng, dù trước đó HLV Pep Guardiola hy vọng giữ anh ở lại CLB. Gundogan đi khỏi Man xanh sau mùa giải vĩ đại nhất của đội, khi anh nâng cao các danh hiệu Premier League, FA Cup và Champions League trong vòng một tháng.

Gundogan đã chơi 7 năm ở sân Etihad kể từ khi gia nhập từ Borussia Dortmund vào năm 2016, và bất chấp HLV Pep Guardiola công khai mong muốn kéo dài thời gian ở lại, anh vẫn quyết định ra đi. Gundogan từng đàm phán với Man City về một thỏa thuận mới trước khi hết hạn hợp đồng, nhưng thời hạn cho tiền vệ 32 tuổi chỉ thêm một năm.

Chính vì thế, Gundogan đã chuyển hướng sang nhà vô địch La Liga Barcelona với bản hợp đồng hai năm với mức chuyển nhượng 400 triệu euro (342 triệu bảng).

Gundogan sau cú ăn ba với Man City đã cập bến Barca. Ảnh: GETTY.

Gundogan sau cú ăn ba với Man City đã cập bến Barca. Ảnh: GETTY.

Gundogan nói trên trang web của Manchester City: "Đối với tôi, được trở thành một phần của CLB trong 7 năm qua là một đặc ân và niềm vui tuyệt đối. Manchester là nhà của tôi và tôi cảm thấy mình là một phần của một gia đình rất đặc biệt tại đây.

Tôi đã may mắn được trải qua rất nhiều khoảnh khắc khó quên trong thời gian ở Man City và được làm đội trưởng trong mùa giải đặc biệt này là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi. Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn Pep. Được thi đấu dưới quyền và học hỏi từ ông ấy trong một thời gian dài là điều mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả các đồng đội của tôi - trong quá khứ và hiện tại - những người đã đóng một vai trò đặc biệt giúp quãng thời gian của tôi ở đây thật tuyệt vời. Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn những người hâm mộ của Man City. Họ đã ủng hộ tôi ngay từ khi tôi đến, và tôi nợ họ rất nhiều. CLB này đã giúp tôi nhận ra tất cả những giấc mơ của mình và tôi sẽ mãi mãi biết ơn. Tôi sẽ luôn mang Man City trong trái tim mình. Từng là màu xanh, mãi là màu xanh".

Tiền vệ người Đức biết ơn HLV Pep Guardiola đã trao cho anh nhiều cơ hội ở Man City. Ảnh: GETTY.

Tiền vệ người Đức biết ơn HLV Pep Guardiola đã trao cho anh nhiều cơ hội ở Man City. Ảnh: GETTY.

Viết trên trang web Player's Tribune, lão tướng Gundogan cho biết việc thông báo với các đồng đội rằng anh sẽ rời Man City là lời tạm biệt khó khăn nhất, đồng thời giải thích lý do anh chọn Barcelona là điểm đến tiếp theo và có lẽ là cuối cùng trong sự nghiệp của mình.

Cầu thủ người Đức chia sẻ: "Tạm biệt không bao giờ là dễ dàng, điều đó còn khó khăn hơn với đội này. Khi tôi phải nói chuyện với các đồng đội về việc chia tay, tôi đã rất xúc động. Tôi sẽ nhớ tất cả họ. Nhưng tôi rất vui khi nói rằng tôi sẽ rời nơi đây với tư cách là một nhà vô địch, và tôi không có gì ngoài tình yêu dành cho CLB trong trái tim mình.

Mùa giải này, tôi biết rằng chúng tôi sẽ làm được điều gì đó. Ý tôi không chỉ là đăng quang Champions League, Premier League, FA Cup, tôi cảm thấy mọi thứ đều hoàn hảo. Ngay cả khi chúng tôi kém Arsenal 10 điểm, tôi biết chúng tôi sẽ vô địch nước Anh".

Đội trưởng Man City hạnh phúc với ba chức vô địch lịch sử. Ảnh: GETTY.

Đội trưởng Man City hạnh phúc với ba chức vô địch lịch sử. Ảnh: GETTY.

Về quyết định gia nhập Barca, anh nói thêm: "Nếu tôi định chuyển đi, chỉ có một CLB trên thế giới có ý nghĩa. Đó là Barcelona hoặc không có gì cả. Kể từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã mơ ước một ngày nào đó được mặc chiếc áo đó. Tôi tự tin mình còn vài năm nữa ở đẳng cấp cao nhất và tôi chỉ muốn giúp đưa Barcelona trở lại nơi họ xứng đáng”.

“Gundogan rời Man City trên đỉnh cao rất đặc biệt”

Giám đốc bóng đá Txiki Begiristain của Man City đã vinh danh "người truyền cảm hứng" Gundogan sau khi tiền vệ này được chuyển nhượng tự do từ lâu đến Barcelona được xác nhận.

Gundogan, bản hợp đồng đầu tiên của HLV Pep Guardiola vào tháng 7-2016, đã thể hiện phong cách bằng cách nâng cao chiếc cúp Champions League vào đầu tháng này sau chiến thắng trước Inter Milan trong trận đấu thứ 304 và cũng là trận cuối cùng của anh.

Gundogan chia tay Man City trên đỉnh vinh quang. Ảnh: GETTY.

Gundogan chia tay Man City trên đỉnh vinh quang. Ảnh: GETTY.

Begiristain nói: “Ilkay Gundogan là một cầu thủ tuyệt vời của Manchester City, và anh ấy đã rời CLB trên một đỉnh cao rất đặc biệt khi đã dẫn dắt chúng tôi giành cú ăn ba lịch sử. Gundogan đã đóng một vai trò rất lớn trong những thành công mà chúng tôi có được trong những mùa giải gần đây.

Trí thông minh, khả năng lãnh đạo và cam kết của anh với CLB - cả trong và ngoài sân cỏ - đã là nguồn cảm hứng cho mọi người. Gundogan đã thực sự củng cố vị trí của mình trong lịch sử của Manchester City và tất cả chúng tôi chúc anh ấy những điều tốt đẹp trong chương tiếp theo của sự nghiệp".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm