Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh kèm bức thư nhờ người chăm sóc

(PLO)- Một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh của Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn (Quảng Nam) kèm bức thư nhờ người nhặt được chăm sóc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 10-10, ông Đinh Hữu Long, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết, đơn vị tiếp nhận một bé gái bị bỏ rơi tại trung tâm.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại nhà vệ sinh Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại nhà vệ sinh Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn.

Khoảng 0 giờ 30 phút cùng ngày, bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh. Các nữ hộ sinh đã tiếp nhận, tắm rửa và chăm sóc.

Ông Long cho biết, khi để lại trong phòng vệ sinh, bé gái được cuốn trong khăn và một lá thư bên cạnh. Thông tin trên thư, mẹ của bé mới 17 tuổi, đang còn đi học.

“Tôi còn đi học nên không có khả năng nuôi bé. Tôi mong ai nhặt được bé hãy giúp tôi nuôi dưỡng”, nội dung bức thư.

Bé gái đang được các y, bác sĩ chăm sóc.

Bé gái đang được các y, bác sĩ chăm sóc.

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn nhận định, nhiều khả năng bé gái vừa sinh trong tối cùng ngày và bị bỏ lại bệnh viện.

Trung tâm giao cho Khoa Phụ sản chăm sóc, thông báo cho chính quyền địa phương hỗ trợ tìm người thân cho bé.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm