Dự án trên đây được xây dựng bằng nguồn tín dụng 10 tỷ USD do Nga cung cấp, sẽ đưa vào hoạt động tổ máy thứ nhất vào tháng 11/2018 và tổ máy thứ hai vào tháng 7/2020.
Việc xây dựng nhà máy Grodno có tổng công suất 2,4 nghìn MW, sẽ cho phép Belarus không phải nhập khẩu của Nga gần 5 tỷ m3 khí đốt/năm, giảm giá thành sản xuất điện năng, giảm đáng kể lượng khí thải độc hại và tăng mức độ an toàn năng lượng.
Theo dự kiến, vào các ngày 17-18/7 tới, Tổng công ty Atomstrojexport của Nga sẽ ký với phía Belarus hợp đồng xây dựng nhà máy điện nguyên tử Grodno.
(TTXVN)