Bến Tre: Không để 'sốt' sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021

Tại phiên thảo luận của kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào chiều 6-7, đại biểu Nguyễn Thị Thanh Thảo nêu vấn đề đang được nhiều cử tri quan tâm đó là việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) của phụ huynh  cho con em vào lớp 1.

Theo đại biểu Thanh Thảo, năm học 2020-2021 là năm học đầu tiên học sinh lớp 1 trên cả nước sẽ học theo chương trình giáo dục phổ thông mới, các trường tiểu học được lựa chọn SGK lớp 1 để tổ chức giảng dạy.

Các đại biểu dự kỳ họp HĐND ngày 6-7

Theo đó, hiện nay đã có 5 bộ SGK lớp 1 được Bộ GD&ĐT phê duyệt để sử dụng trong năm học 2020 -2021. Thay vì chỉ có 1 bộ SGK duy nhất như trước đây thì nay có  đến 5 bộ SGK để các trường lựa chọn là một bước tiến quan trọng mang tính đột phá trong đổi mới giáo dục.

Đây là lần đầu tiên triển khai mô hình, các trường tự lựa chọn bộ SGK nên công tác chuẩn bị của ngành giáo dục có nhiều thử thách, khó khăn. Bên cạnh đó, có tâm lý lo lắng trong phụ huynh có con vào lớp 1 của  năm học 2020-2021 sắp tới.

Đại biểu Thanh Thảo băn khoăn hiện nay do chưa nắm rõ thông tin cần thiết của việc thay đổi của bộ SGK mới khi mà mỗi trường có thể có những bộ SGK khác nhau nên không ít phụ huynh học sinh còn nhiều băn khoăn như chưa rõ việc chuẩn bị bộ SGK mới cho con em mình như thế nào, mua bộ SGK mới ở đâu...

Giải đáp các thắc mắc trên, bà La Thị Thúy – Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Bến Tre cho biết, để chuẩn bị thực hiện thay SGK mới từ năm học 2020-2021, Sở GD&ĐT tỉnh đã có sự chuẩn bị chu đáo về đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học, bồi dưỡng giáo viên nhằm thực hiện chương trình SGK giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021.

Về công tác chuẩn bị triển khai cho lớp 1 vào năm học 2020-2021, cơ sở vật chất được chuẩn bị đảm bảo đủ phòng học cho việc học 2 buổi/ngày theo quy định. 100% giáo viên tham gia dạy lớp 1 được bồi dưỡng. 

Về việc chọn SGK, bà Thúy cũng cho biết,  Bến Tre có 170 trường chọn bộ sách Chân trời sáng tạo (tỉ lệ 90,4%);  18/188 trường chọn bộ sách Cánh diều (tỉ lệ 9,6%). Việc cung ứng SGK lớp 1, Sở GD&ĐT đã phối hợp với công ty Cổ phần sách, thiết bị Bến Tre cung ứng sách trên địa bàn. Cụ thể đã thông báo cho công ty số lượng học sinh lớp 1 năm học 2020-2021 để công ty chuẩn bị sách.

Ngoài ra, bà Thúy cũng thông tin giá bộ SGK mới có tăng do bộ SGK cũ chỉ có 6 cuốn giá 54.000 đồng. Bộ SGK mới có 9 cuốn, trong đó bộ sách Chân trời sáng tạo giá 186.000 đồng, bộ Cánh diều giá 199.000 đồng. Nguyên nhân SGK mới tăng giá có nhiều lý do như tăng số lượng, tăng số trang và chất lượng giấy…

Nói về việc học sinh chuyển trường có khó khăn không khi các trường chọn bộ SGK khác nhau để giảng dạy, bà Thúy cho biết, việc chuyển trường cho học sinh chỉ thực hiện trong cuối học kỳ 1 hoặc cuối năm học. Nội dung trong các sách có khác nhau nhưng khi kết thúc lớp 1 thì học sinh vẫn đảm bảo đủ về mặt nội dung.  

Bà Thúy thông tin hiện nay, các trường đã đặt mua SGK mới và công ty bắt đầu giao từ ngày 7-7. Ngoài ra các bộ SGK mới cũng đã được đưa vào các cửa hàng bán lẻ để phục vụ theo nhu cầu phụ huynh.  “Chúng tôi cam kết sẽ đảm bảo đầy đủ SGK lớp 1 cho học sinh, không để tình trạng thiếu sách hoặc sốt sách lớp 1 trên địa bàn tỉnh vào đầu năm học tới”, bà Thúy nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.