Bệnh nhân đến khám trước khi Bệnh viện Nhi Hà Nội chính thức mở cửa

(PLO)- Từ đầu tháng 10-2024, Bệnh viện Nhi Hà Nội đã triển khai khám chữa bệnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 9-10, UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển Bệnh viện Nhi Hà Nội - cơ sở y tế chuyên khoa nhi đầu tiên của thành phố.

Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10-10.

Dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội. Ảnh: TT

Dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội. Ảnh: TT

Dự án Bệnh viện Nhi Hà Nội được UBND TP Hà Nội phê duyệt thời gian thực hiện từ năm 2021-2024, tổng mức đầu tư gần 800 tỉ đồng.

Bệnh viện Nhi Hà Nội chính thức mở cửa từ hôm nay (ngày 9-10). Ảnh: TT

Bệnh viện Nhi Hà Nội chính thức mở cửa từ hôm nay (ngày 9-10). Ảnh: TT

Ban quản lý dự án đã tổ chức khởi công ngày 1-4-2022 và hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình vào tháng 8-2024.

Công trình nằm trên đường Nguyễn Trác, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, phía tây Hà Nội.

bệnh viện nhi hà nội 0.jpg
Với quy mô giai đoạn 1 là 200 giường bệnh, Bệnh viện Nhi Hà Nội đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ giảm tải cho Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: TT

Bệnh viện được xây dựng theo tiêu chuẩn hạng 1 để thực hiện các dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao với công nghệ kỹ thuật tiên tiến và chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân và các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của TP Hà Nội.

bệnh viện nhi hà nội 7.JPG
Chị Minh Hà (KĐT Dương Nội, Hà Đông), cho biết: "Khi con bệnh, tôi thường phải đưa con đến Bệnh viện Nhi Trung ương cách nhà 10 km để khám, đã vậy còn hay tắc đường. Giờ tôi có thể đưa con đến đây, chỉ cách nhà hơn 2 km". Ảnh: TT
bệnh viện nhi hà nội.JPG
Nhiều phụ huynh đưa con đến Bệnh viện Nhi Hà Nội khám bệnh. Ảnh: TT

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, bà Vũ Thu Hà nhấn mạnh: Bệnh viện Nhi Hà Nội là công trình kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với TP.

UBND TP Hà Nội đề nghị Sở Y tế Hà Nội, các đơn vị có liên quan tiếp tục chỉ đạo Bệnh viện Nhi Hà Nội hoàn thiện bộ máy, bổ sung nhân lực, trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh.

Cùng với đó, cần tăng cường chỉ đạo tuyến nghiên cứu khoa học và đào tạo; nghiên cứu phát triển dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu mang tính đầu ngành. Không ngừng tiếp nhận và làm chủ các dịch vụ, kỹ thuật y tế tiên tiến trên thế giới để từng bước xây dựng công tác quản lý bệnh viện theo hướng chất lượng cao, xây dựng bệnh viện giàu chuyên môn, sáng y đức.

"Sở Y tế Hà Nội tiếp tục rà soát nhu cầu khám chữa bệnh của người dân để sớm có đề xuất đầu tư xây dựng Bệnh viện Nhi giai đoạn 2 đạt mức 500 giường, xứng tầm là bệnh viện đầu ngành của Thủ đô", bà Hà nói.

bệnh viện nhi hà nội 5.JPG
Trên thực tế, từ đầu tháng 10, Bệnh viện Nhi Hà Nội đã tiếp nhận bệnh nhân. Trung bình mỗi ngày có khoảng 1.000 bệnh nhân đến khám ngoại trú và 200 trẻ điều trị nội trú. Ảnh: TT
bệnh viện nhi hà nội 6.JPG
Bác sĩ Phí Văn Công - khoa Hồi sức cấp cứu, cho biết phần lớn bệnh nhi được đưa đến khám mắc bệnh về hô hấp, có các triệu chứng như buồn nôn, nôn, tiêu chảy, khó thở. Ảnh: TT

Bệnh viện Nhi Hà Nội có 24 khoa phòng, trong đó có 8 phòng chức năng và 16 khoa chuyên môn: 11 khoa lâm sàng và 5 khoa cận lâm sàng; dự kiến đáp ứng tất cả các chuyên khoa sâu trong lĩnh vực nhi khoa, từ nội khoa đến ngoại khoa.

bệnh viện nhi hà nội 3.JPG
Một bệnh nhi có dấu hiệu mắc bệnh về hô hấp đang được thăm khám. Ảnh: TT

Các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Hà Nội đều là các bác sĩ đầu ngành đến từ các bệnh viện lớn tại Hà Nội như: Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Trường Đại học Y Hà Nội...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm