Bệnh viện 1500 giường Bình Dương vẫn chưa biết khi nào hoạt động

(PLO)- "Không thể để một công trình lớn người dân mong chờ mà mãi không hoàn thành..."- Bí thư tỉnh ủy Bình Dương chỉ đạo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 5-8, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương đã đến công trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để kiểm tra tiến độ thi công.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương (bên phải) đi thực tế tại công trình bệnh viện 1.500 giường. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương (bên phải) đi thực tế tại công trình bệnh viện 1.500 giường. Ảnh: LÊ ÁNH

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương có quy mô 1.500 giường được khởi công năm 2014 với số vốn hơn 2.300 tỉ đồng.

Tuy nhiên, dự án này sau đó bị “đắp chiếu” ba năm vì vướng mắc về các thủ tục liên quan. Đến năm 2019, dự án tiếp tục được triển khai nhưng đến năm 2021 lại bị đình trệ do dịch bệnh COVID-19.

Công trình này ban đầu dự tính hoàn thành năm 2016 nhưng sau đó không đạt được theo kế hoạch.

Mặc dù các hạng mục lớn đã xong nhưng để hoàn tất và đưa vào sử dụng thì cũng mất nhiều thời gian. Ảnh: LÊ ÁNH

Mặc dù các hạng mục lớn đã xong nhưng để hoàn tất và đưa vào sử dụng thì cũng mất nhiều thời gian. Ảnh: LÊ ÁNH

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương từng khẳng định giữa năm 2022 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng nhưng đến thời điểm này công trình này còn nhiều vấn đề phát sinh cần phải giải quyết.

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án tỉnh bình Dương và đơn vị thi công cho biết khối lượng công việc đã thực hiện 80%-90%. Tuy nhiên, vấn đề vướng mắc lớn nhất hiện nay là quy trình mua sắm trang thiết bị còn nhiều thủ tục vướng mắc.

Một số nguyên nhân khác dẫn đến tiến độ công trình bị chậm. Cụ thể như một số hạng mục thiết yếu cần cho bệnh viện nhưng không có trong thiết kế buộc phải thi công bổ sung, các công trình bảo đảm PCCC cũng phải bổ sung cho đáp ứng các quy định của các cơ quan chức năng...

Một hạng mục nằm trong công trình bệnh viện 1.500 giường vẫn đang thi công dang dở. Ảnh: LÊ ÁNH

Một hạng mục nằm trong công trình bệnh viện 1.500 giường vẫn đang thi công dang dở. Ảnh: LÊ ÁNH

Sau khi báo cáo những khó khăn vướng mắc dẫn đến tiến độ thi công chậm, các đơn vị liên quan hứa sẽ đẩy nhanh tiến độ công trình. Các hạng mục còn lại sẽ cố gắng hoàn thành trong quý 2-2023. Tuy nhiên về thời gian hoàn thành chính xác thì chưa đơn vị nào trả lời.

Sau khi đi thực tế và nghe báo cáo về công trình, ông Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh, người dân tỉnh Bình Dương đang từng ngày mong mỏi công trình này được hoàn thành và đi vào sử dụng. Không thể vịn lý do này lý do kia rồi thi công ì ạch, tới đâu hay tới đó.

Theo báo cáo thì ít nhất đến hết quý II-2023 thì các hạng mục của công trình này mới cơ bản được hoàn thành. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo báo cáo thì ít nhất đến hết quý II-2023 thì các hạng mục của công trình này mới cơ bản được hoàn thành. Ảnh: LÊ ÁNH

“Làm việc gì cũng có khó khăn nhưng khó khăn chỗ nào thì tập trung giải quyết chỗ đó, không thể để một công trình lớn người dân mong chờ mãi không hoàn thành” - ông Lợi nhấn mạnh.

Ông Lợi cũng yêu cầu các ngành liên quan, đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành để đưa vào sử dụng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm