Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM 'gồng gánh' nhiều khó khăn

(PLO)- Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM đối mặt nhiều khó khăn như cơ sở xuống cấp, quá tải bệnh nhân, chưa triển khai một số danh mục kỹ thuật...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-11, đoàn khảo sát của Thường trực HĐND TP.HCM có buổi làm việc với Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình.

BS Hoàng Mạnh Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, cho biết số lượng bệnh nhân điều trị nội trú trong 9 tháng đầu năm 2023 hơn 30.200 lượt, đạt trên 85% so với lượng bệnh nhân nội trú năm 2022.

Bệnh viện chấn thương chỉnh hình
Ký túc xá nằm liền kề Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM dễ gây những nguy cơ. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Riêng bệnh nhân ngoại trú, hơn 321.200 lượt trong 9 tháng đầu năm 2023, đạt gần 79% so với bệnh nhân nội trú năm 2022. Do bệnh nhân ngày càng đông nên bệnh viện hiện đang trong tình trạng quá tải” – BS Cường cho biết thêm.

Bên cạnh đó, bệnh viện chưa triển khai hoặc triển khai số lượng hạn chế một số danh mục kỹ thuật do cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đáp ứng chưa đầy đủ. Không chỉ vậy, nhiều trang thiết bị đã cũ, hư hỏng hoặc thiếu như C-Arm, máy gây mê, máy nội soi, máy MRI…

“Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình hiện nằm liền kề với ký túc xá (KTX) Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Điều đáng nói KTX xây dựng hơn 60 năm nên xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo phòng cháy chữa cháy, có nguy cơ gây mất an toàn cho bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế” – BS Cường nói.

Để giải quyết những tồn tại nói trên, BS Cường đề nghị cho phép triển khai dự án xây mới bệnh viện tại vị trí hiện hữu (929 Trần Hưng Đạo, quận 5) và di dời KTX Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng để bàn giao mặt bằng cho BV.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho biết sẽ cùng UBND TP.HCM họp bàn và đưa ra những quyết sách phù hợp để đầu tư cho sự phát triển của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm