Bệnh viện Nhi đồng 1 khánh thành Trung tâm phẫu thuật nhi, Trung tâm sơ sinh hiện đại

(PLO)- Bệnh viện Nhi đồng 1 khánh thành Trung tâm phẫu thuật nhi và Trung tâm sơ sinh nhằm chăm sóc, điều trị bệnh nhi tốt hơn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-5, Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 (TP.HCM) chính thức khánh thành cơ sở mới giai đoạn 2 - Trung tâm Phẫu thuật nhi và Trung tâm Sơ sinh.

Sự ra đời của khối nhà mới với trang thiết bị hiện đại là cơ hội để trung tâm Sơ sinh hoàn chỉnh kỹ thuật chẩn đoán, điều trị sơ sinh và hồi sức sơ sinh theo y học chứng cớ, xâm lấn tối thiểu.

Khánh thành cơ sở mới giai đoạn 2 - Trung tâm Phẫu thuật nhi và Trung tâm Sơ sinh. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Khánh thành cơ sở mới giai đoạn 2 - Trung tâm Phẫu thuật nhi và Trung tâm Sơ sinh. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Từ đó, hướng đến điều trị thành công trẻ non tháng ở mọi tuổi thai, tăng tỉ lệ cứu sống đối với nhóm có tuổi thai cực thấp và cân nặng dưới 750g; các dị tật bẩm sinh phức tạp và các bệnh lý rối loạn chuyển hóa - di truyền trong giai đoạn sơ sinh đến trẻ lớn; hoàn thiện kỹ thuật ECMO sơ sinh, hỗ trợ hồi sức trước và sau thông tim can thiệp cũng như phẫu thuật tim hở phức tạp cho trẻ sơ sinh.

Còn Trung tâm Phẫu thuật nhi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tất cả chuyên khoa hệ Ngoại nhi, hướng tới phẫu thuật ghép thận, ghép tế bào gốc, can thiệp và phẫu thuật bào thai.

Khối nhà mới được trang bị trang thiết bị hiện đại. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Khối nhà mới được trang bị trang thiết bị hiện đại. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

PGS-TS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc BV Nhi đồng 1, cho biết các khối nhà mới này được trang bị hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại như máy CTscan, MRI, DSA, siêu âm Doppler màu, X-quang kỹ thuật số thế hệ mới… giúp BV đẩy mạnh thực hiện tất cả các kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán hình ảnh Nhi khoa, trong đó có MRI tim trẻ em.

Ông Hùng thông tin thêm, BV dự kiến khởi công khối nhà mới Trung tâm Bệnh lý Nhiệt đới và Dịch bệnh vào năm 2024, hoàn thành sau đó hai năm sẽ giúp BV có một khối nhà biệt lập đúng chuẩn để tiếp nhận điều trị các bệnh lý truyền nhiễm và dịch bệnh.

PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM thăm các khoa tại khối nhà mới. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM thăm các khoa tại khối nhà mới. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Cách đây gần một năm (4-6-2022), cũng nhân dịp quốc tế Thiếu nhi, BV đã khánh thành cơ sở mới giai đoạn 1 - Trung tâm Tim mạch trẻ em khang trang, rộng rãi và hiện đại nhằm phục vụ bệnh nhi tốt hơn.

Với cơ sở mới khang trang, hiện đại, chắc chắn bệnh nhi sẽ cảm thấy thoải mái hơn so với tình trạng quá tải trước đây. Hy vọng thời gian tới, các bệnh nhi tại TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ được hưởng các dịch vụ chăm sóc và điều trị tốt nhất từ BV Nhi Đồng 1. Chúng tôi cũng quyết tâm phấn đấu phát triển BV trở thành Trung tâm Y tế chuyên sâu về Nhi khoa của khu vực Đông Nam Á và thế giới” - ông Hùng nhấn mạnh.

Nhân viên y tế chăm sóc trẻ sơ sinh tại khoa Sơ sinh ở khối nhà mới. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Nhân viên y tế chăm sóc trẻ sơ sinh tại khoa Sơ sinh ở khối nhà mới. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Lãnh đạo TP.HCM sẽ đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất

BV Nhi đồng 1 đã có những bước tiến trong củng cố cơ sở vật chất, mong tập thể BV sẽ khai thác ngày một hiệu quả hơn, trên nền tảng củng cố chất lượng nguồn nhân lực để cứu sống ngày càng nhiều các ca bệnh khó, nguy hiểm, phức tạp.

Lãnh đạo TP hứa sẽ cố gắng đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để các thầy thuốc của TP hoàn thành xuất sắc sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân TP cũng như khu vực. Mong rằng ba BV nhi của TP phối hợp thành mạng lưới và lan toả tầm ảnh hưởng cho cả khu vực.

Ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm