Bệnh viện Quân y 175 hướng đến cấp cứu bằng đường thủy

(PLO)- Bệnh viện Quân y 175, hướng đến cấp cứu bằng đường thủy, đây là mục tiêu cấp Nhà nước về cấp cứu ngoại viện.

Ngày 22-9, Bệnh viện (BV) Quân y 175, TP.HCM, tổ chức Hội nghị khoa học hồi sức, cấp cứu, chống độc toàn quân năm 2023.

PGS-TS-BS Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Giám đốc BV Quân y 175, cho biết sau khi Viện chấn thương chỉnh hình của BV Quân y 175 đưa vào hoạt động, BV đã xây dựng đây trở thành một trung tâm cấp cứu đa năng gồm đường bộ, đường không và đường thủy.

“Hiện BV đã có cấp cứu bằng đường bộ và đường không, sắp tới hướng đến cấp cứu bằng đường thủy. Đây là mục tiêu cấp Nhà nước về cấp cứu ngoại viện mà BV đang thực hiện” - BS Sơn nhấn mạnh.

cap-cuu-ngoai-vien1 (2).jpg
PGS-TS-BS Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Giám đốc BV Quân y 175. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Theo BS Sơn, thực tế hiện nay hệ thống cấp cứu đường bộ còn gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, hệ thống kênh rạch rất thuận lợi để phát triển về cấp cứu bằng đường thủy. Chính vì vậy cần có những canô cấp cứu hay tàu, thuyền để đi dọc các dòng sông lớn, đem dịch vụ y tế đến gần người dân hơn.

“Nếu có xuồng cấp cứu ở ven sông Sài Gòn, người bệnh sẽ được đưa đến BV rất nhanh. Xuồng sẽ đưa người bệnh theo đường sông đến cầu Bình Lợi. Từ chân cầu Bình Lợi về BV Quân y 175 theo đường bộ chỉ mất 7 phút, như vậy sẽ tăng cơ hội sống cho bệnh nhân” - BS Sơn nêu ví dụ.

Theo đó, sau khi BV Quân y 175 hoàn thiện cơ sở mới sẽ phát triển Viện chấn thương chỉnh hình thành một trong sáu trung tâm lớn nhất về cấp cứu ngoại viện của cả nước.

"Ở phía Bắc đã có Trung tâm cấp cứu 115 của BV Trung ương Quân đội 108, BV Bạch Mai và BV Việt Đức. Phía Nam có Trung tâm cấp cứu 115 của BV Chợ Rẫy, BV Trung ương Huế và sắp tới là BV Quân y 175. Sáu trung tâm này sẽ điều tiết tất cả câu chuyện liên quan đến cấp cứu ngoại viện" - BS Sơn nói.

cap-cuu-ngoai-vien2.jpg
Bác sĩ BV Quân y 175 sơ cấp cứu trên mô hình. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

BS Sơn chia sẻ thêm, hiện câu chuyện về cấp cứu ngoại viện còn gặp rất nhiều khó khăn về cơ chế, con người và quyết tâm. Theo đó, BS cấp cứu ngoại viện phải giỏi và có trình độ sâu rộng, có sức khỏe và lòng yêu nghề. Nếu không có lòng yêu nghề sẽ có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng làm phai mờ ý chí của người thầy thuốc hồi sức cấp cứu.

Ngoài ra, còn phải có mạng lưới tổ chức, chỉ huy điều hành, có cơ chế phù hợp về cấp cứu ngoại viện. Cuối cùng là hệ thống cơ sở hạ tầng để cấp cứu.

“Trách nhiệm của BV là hướng tới mục tiêu mỗi người dân đều có kiến thức cơ bản về sơ cấp cứu ngoại viện, xây dựng những trạm vệ tinh cấp cứu và cung cấp trang thiết bị, dụng cụ, hệ thống vận chuyển cấp cứu. Đây là những vấn đề mang tầm vóc mạng lưới cấp cứu của toàn xã hội” - BS Sơn nhấn mạnh.

cap-cuu-ngoai-vien3.jpg
Bác sĩ BV Quân y 175 cấp cứu cho bệnh nhân ngay trên trực thăng. Ảnh: BVCC

Sẵn sàng đưa bệnh nhân từ đảo về đất liền điều trị

Hiện BV Quân y 175 đang cố gắng thực hiện tốt nhất về cấp cứu đường bộ và đường không. BV đã xây dựng được trung tâm có đủ khả năng giải quyết căn bản những cấp cứu nội khoa và ngoại khoa.

Ngoài ra BV luôn có đội ngũ hội chẩn từ xa với các y, BS ở đảo. Với những ca khó, BV đủ khả năng và sẵn sàng đưa bệnh nhân bằng đường không về đất liền để điều trị. Đặc biệt, trực thăng cùng tổ cấp cứu đường không luôn đáp ứng nhu cầu cấp cứu bệnh nhân trong quá trình di chuyển về đất liền.

BV cũng hướng đến đào tạo, huấn luyện để biến BS chuyên khoa thành BS đa khoa, đứng nhiều vị trí để giải quyết những cấp cứu căn bản.

PGS-TS-BS Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Giám đốc BV Quân y 175

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm