Bệnh viện Quân y 175 sẽ phối hợp cấp cứu ngoại viện cùng TP.HCM

(PLO)- Bệnh viện Quân Y 175 sẵn sàng gánh vác công tác cấp cứu ngoại viện cùng TP.HCM, giúp bệnh nhân đột quỵ được điều trị kịp thời gian vàng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-6, Bệnh viện (BV) Quân y 175 phối hợp Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM tổ chức hội thảo với chủ đề Nâng cao chất lượng mạng lưới cấp cứu đột quỵ ngoài bệnh viện năm 2023.

Tại hội thảo, PGS.TS-BS Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Hội Đột quỵ TP.HCM, cho biết, tại Việt Nam, số lượt bệnh nhân đột quỵ mỗi năm trên 200.000 người. Riêng BV Nhân dân 115 (TP.HCM) đã cấp cứu, điều trị khoảng 20.000 bệnh nhân đột quỵ mỗi năm.

BS Thắng cho rằng, đột quỵ không còn là căn bệnh của người lớn tuổi. Theo thống kê, năm 2019 có 63% cơn đột quỵ xảy ra với những người trẻ. Có đến 89% số ca tử vong và tàn tật liên quan đến đột quỵ xảy ra ở các nước có thu nhập trung bình - thấp, trong đó có Việt Nam.

Máy móc hiện đại điều trị đột quỵ tại BV Quân Y 175. Ảnh: BVCC

Máy móc hiện đại điều trị đột quỵ tại BV Quân Y 175. Ảnh: BVCC

“Khi đột quỵ xảy ra, bệnh nhân phải chạy đua với thời gian để cứu lấy từng tế bào não. Cứ mỗi phút trôi qua, có gần hai triệu tế bào não chết đi và không hồi phục. Do đó vai trò cấp cứu trước viện ngày càng trở nên quan trọng và việc xây dựng quy trình cấp cứu trước viện tối ưu được xem là mục tiêu hiện đại, nhằm rút ngắn thời gian bệnh nhân đột quỵ đến được các cơ sở y tế gần nhất” - BS Thắng nói.

TS-BS-TTƯT Trần Quốc Việt, Giám đốc BV Quân y 175, cho rằng cấp cứu ngoại viện hiện còn yếu và thiếu trong hệ thống y tế của TP.HCM nói riêng, cả nước nói chung.

BS BV Quân Y 175 đang thăm khám cho bệnh nhân đột quỵ. Ảnh: BVCC

BS BV Quân Y 175 đang thăm khám cho bệnh nhân đột quỵ. Ảnh: BVCC

Đại diện Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM cũng cho hay, hiện nay chỉ có 11/63 tỉnh, TP có Trung Tâm Cấp Cứu 115 (Paramedic) hoạt động tách biệt với hệ thống các BV. Mạng lưới cấp cứu đột quỵ tại TP.HCM cũng còn mỏng. Do đó, việc đầu tư cho cấp cứu ngoại viện là giải pháp khả thi và phù hợp, giúp bệnh nhân đến BV kịp thời gian vàng.

Theo BS Việt, đầu năm 2023, cấp cứu ngoại viện đã được đưa vào Luật Khám chữa bệnh. Tuy nhiên để làm tốt hơn, cần sự hỗ trợ của Bộ Y tế, Chính phủ về tổ chức biên chế, trang thiết bị, công tác đào tạo đột quỵ và chế độ đãi ngộ cho BS, điều dưỡng, kỹ thuật viên tham gia cấp cứu ngoại viện.

“Được sự cho phép của Bộ Quốc phòng và Sở Y tế TP.HCM, BV Quân y 175 hiện nay đã phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115 trong cấp cứu đột quỵ ngoại viện trên địa bàn TP” - Ông Việt cho hay.

Theo đó, trong tương lai, BV Quân y 175 cũng sẽ trở thành trung tâm cấp cứu ngoại viện của khu vực Đông Bắc TP.HCM với đầy đủ cơ sở vật chất, hạ tầng. BV cũng là cơ sở y tế đầu tiên có sân bay trực thăng, có thể tiếp nhận được các bệnh nhân ở xa, sẵn sàng cho mọi tình huống và gánh vác công tác cấp cứu ngoại viện tại TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm