Béo phì bị giảm tuổi thọ

Chỉ số khối cơ thể (BMI) của nhóm người này là trên 40. Người có chỉ số BMI 30-39,9 là người béo phì, 25-29,9 là dư cân, 18,5-24,9 là bình thường.

Viện Ung thư quốc gia Mỹ đã tiến hành phân tích dữ liệu từ 20 nghiên cứu ở Mỹ, Thụy Điển và Úc. Sau khi loại bỏ những người hút thuốc và có tiền sử bệnh tật đã tham gia 20 nghiên cứu trên, các nhà khoa học tại Viện Ung thư quốc gia Mỹ đã nghiên cứu sâu thêm sức khỏe của hơn 9.500 người cực béo phì và 304.000 người cân nặng bình thường.

Kết quả cho thấy ở nhóm người cực béo phì, rủi ro bị bệnh nặng và tử vong ở người tăng tỉ lệ thuận với chỉ số khối cơ thể (BMI). Trung bình, người có BMI 40-44,9 sẽ mất 6,5 năm tuổi thọ, người có BMI 55-59,9 sẽ mất đến 13,7 năm tuổi thọ. Nguyên nhân ở họ, rủi ro bị ung thư, bệnh tim, đột quỵ, tiểu đường, các bệnh về thận và gan cao hơn người cân nặng bình thường.

THIÊN ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm