Bị bắn tử vong vì… mời nhậu

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 29-10-2015, Tịnh lái ô tô chở một người bạn đến quán Ngon (thôn Cửa Khẩu, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) rồi để anh này ở đấy ăn cơm, còn mình thì về nhà mẹ vợ cách đó không xa. 

Lúc này, nhóm 7 người của Nông Văn Minh (sinh năm 1990, quê Đắk Lắk) đang ngồi nhậu bên trong quán. Thấy Tịnh dừng xe trước quán, Minh đã vẫy tay với ý định mời vào nhậu cùng.

Do không trông thấy nên Tịnh chạy xe một mạch về nhà mẹ vợ. Cho rằng Tịnh khinh thường mình, Minh đã gọi điện thoại trách sao khinh thường mình.

Nghe vậy, Tịnh nói hôm nay bị mệt nên hẹn hôm khác rồi tắt máy. Càng bực mình, Minh đã liên tục gọi điện và có lời lẽ xúc phạm nên Tịnh không nghe máy.

Bị cáo Tịnh tại phiên tòa sơ thẩm.

Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, Tịnh quay lại quán để đón bạn. Minh thấy thế đi ra gây sự với Tịnh. Tại đây, hai người đã xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát.

Không kìm được cơn giận khi bỗng dưng mình bị đánh, Tịnh liền rút súng quân dụng bắn một phát trúng mặt làm Minh tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Tịnh vứt súng và lên Công an huyện Đức Cơ đầu thú. Tại đây, Tịnh khai khẩu súng gây án nhặt được ở Campuchia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm