Bị cầm hòa, Man City tiếp tục gây thất vọng

(PLO)-  Dù áp đảo thế trận nhưng Man City không thể tạo ra lợi thế cho trận lượt về vòng 1/8 Champions League khi để RB Leipzig cầm hòa 1-1 ở trận lượt đi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hành quân đến Đức, Man City được đánh giá rất cao và được dự đoán sẽ giành chiến thắng, thế trận đúng như dự đoán nhưng kết quả lại khác hoàn toàn.

Bước vào trận đấu, Man City chơi áp đảo nhờ vào sự sáng tạo của hàng tiền vệ. Tuy nhiên những tình huống áp sát về phía khung thành của RB Leipzig lại không mấy nguy hiểm. Phải đợi đến phút 27 Man City mới có thể có bàn thắng khai thông thế bế tắc, tận dụng đường chuyền sai lầm của Schlager, Grealish cướp bóng và chuyền cho Mahrez băng lên dứt điểm, mở tỷ số 1-0 cho trận đấu.

Mahrez giúp Man City có bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm. Ảnh: Getty
Mahrez giúp Man City có bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm. Ảnh: Getty

Có được bàn thắng, Man City chủ động chơi chậm nhằm kéo giãn đội hình của chủ nhà Leipzig, trong suốt hiệp 1, đại diện của Bundesliga không tạo ra tình huống nguy hiểm nào về phía khung thành của Ederson, hàng thủ của Man City thi đấu thoải mái khi không có áp lực nào đáng kể.

Kiểm soát phần lớn thời gian nhưng Man City không thể có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Kết thúc hiệp 1, Man City tạm dẫn trước Leipzig với tỷ số 1-0.

Sang hiệp 2, chủ nhà Leipzig chủ động tấn công khi đang ở thế bất lợi, phút 52, Benjamin Henrichs nhận bóng từ đồng đội và bật cao đánh đầu, tiếc là bóng đi vọt xà. Chỉ 3 phút sau, phút 55, Benjamin Henrichs tiếp tục có cơ hội khi đối mặt với thủ thành Ederson nhưng cầu thủ này lại đưa bóng đi ra ngoài.

Áp đảo đối thủ nhưng Man City không thể duy trì lợi thế. Ảnh: Getty
Áp đảo đối thủ nhưng Man City không thể duy trì lợi thế. Ảnh: Getty

Sức tấn công của Leipzig ở hiệp 2 rất mạnh mẽ, hàng thủ của Man City liên tiếp bị các chân sút của đội chủ nhà vượt qua, nếu lạnh lùng hơn trong các pha dứt điểm, bàn thắng đã đến rất sớm cho Leipzig ở hiệp 2.

Phút 62, Andre Silva đi bóng và dễ dàng vượt qua Akanji để đối mặt với thủ thành của Man City, tiếc là pha bấm bóng kỹ thuật của cầu thủ này lại không thể thắng được thủ thành Ederson.

Những nỗ lực tấn công của Leipzig cuối cùng cũng được đền đáp, phút 70, xuất phát từ tình huống đá phạt, bóng được treo vào vòng cấm, trung vệ Gvardiol bật cao đánh đầu, quân bình tỷ số 1-1 cho Leipzig.

Erling Haaland không thể tạo ra đột biến khi bị hậu vệ Leipzig kèm quá sát. Ảnh: Getty
Erling Haaland không thể tạo ra đột biến khi bị hậu vệ Leipzig kèm quá sát. Ảnh: Getty

Có bàn thắng gỡ hòa, Leipzig lùi sâu về phòng ngự, trong khi đó Man City vẫn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng thứ 2. Trong trận đấu này, Erling Haaland không thể hiện được nhiều khi bị hậu vệ Leipzig kèm chặt, tiền đạo Man City chỉ tung ra được một cú sút trúng đích.

Kết thúc trận đấu, RB Leipzig xuất sắc cầm chân Man City trên sân nhà, với kết quả này đại diện Bundesliga vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu có kết quả thuận lợi trước Man City ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân Etihad.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm