Bị cáo buộc gây thiệt hại trăm tỉ, cựu chủ tịch VEAM nói ‘không vi phạm gì cả’

(PLO)- Ông Trần Ngọc Hà, cựu chủ tịch và tổng giám đốc VEAM, phủ nhận hầu hết các cáo buộc của VKS, khẳng định “tôi không vi phạm gì cả”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Chiều 18-5, TAND TP Hà Nội xét xử vụ án liên quan đết loạt sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM), Công ty Vận tải Thương mại VEAM (Ventraco).

Chỉ nhận trách nhiệm về mặt hành chính

Sau khi VKS công bố bản cáo trạng, HĐXX tiến hành thẩm vấn đối với các bị cáo. Người đầu tiên được xét hỏi là ông Trần Ngọc Hà, cựu chủ tịch HĐTV, cựu tổng giám đốc VEAM.

Theo cáo trạng, từ năm 2011 đến 2013, VEAM ký 5 chứng thư bảo lãnh thanh toán ngân hàng cho Vetranco vay tổng số 193 tỉ đồng. Do Vetranco không có khả năng trả nợ, VEAM bị cưỡng thu 23 tỉ đồng, và phải cho Ventraco vay thêm 52 tỉ đồng để trả nợ, dẫn tới thiệt hại gần 76 tỉ đồng.

Ông Hà biết và buộc phải biết việc VEAM bảo lãnh thanh toán cho Vetranco là trái quy định pháp luật, nhưng vẫn tạo điều kiện cho cấp dưới thực hiện.

Ông Trần Ngọc Hà, cựu chủ tịch HĐTV, cựu tổng giám đốc VEAM. Ảnh: UYÊN TRANG

Ông Trần Ngọc Hà, cựu chủ tịch HĐTV, cựu tổng giám đốc VEAM. Ảnh: UYÊN TRANG

Trả lời tại tòa, ông Hà nói việc bảo lãnh vay (nếu dưới hạn mức quy định) thuộc thẩm quyền của tổng giám đốc, tổng giám đốc không cần phải báo cáo với HĐTV, do đó HĐTV (bao gồm bị cáo) không hề biết việc này.

Chủ tọa hỏi ông Hà hạn mức bảo lãnh vay của VEAM là bao nhiêu? Bị cáo nói không nhớ chính xác, khoảng 20% vốn điều lệ tại thời điểm ấy (khoảng 2.300 tỉ), tức hạn mức khoảng 460 tỉ trở xuống.

“Mãi đến tháng 9-2013, tôi mới được phản ánh và ngay lập tức yêu cầu báo cáo lại toàn bộ, sau đó chỉ đạo ngăn chặn ngay những phát sinh bảo lãnh tiếp theo, chính vì vậy thiệt hại không hết 193 tỉ mà chỉ dừng lại hơn 75 tỉ” – bị cáo nói.

Tiếp tục khai, ông Hà cho rằng mình không có điều kiện để biết về các khoản bảo lãnh này, do đó nếu có thì chỉ nhận trách nhiệm chung của người đứng đầu về mặt hành chính.

“Tôi không có sai phạm gì”

Vẫn theo cáo trạng, năm 2014, VEAM ra nghị quyết về việc đầu tư dự án sản xuất máy kéo hạng trung với tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỉ đồng.

Mặc dù chưa được Bộ Công thương quyết định đầu tư, bị cáo Trần Ngọc Hà với tư cách tổng giám đốc VEAM đã ký, chi hơn 56 tỉ đồng mua quyền sở hữu công nghiệp với máy kéo của Công ty ISEKI (Nhật Bản). Năm 2018, Bộ Công Thương ra văn bản yêu cầu không thực hiện dự án. Việc này dẫn tới VEAM bị thiệt hại hơn 56 tỉ đồng, là số tiền đã thanh toán cho Công ty ISEKI.

HĐXX do thẩm phán Trần Nam Hà ngồi ghế chủ tọa. Ảnh: UYÊN TRANG

HĐXX do thẩm phán Trần Nam Hà ngồi ghế chủ tọa. Ảnh: UYÊN TRANG

Trả lời HĐXX, ông Hà cho biết tháng 4-2017, HĐTV VEAM biểu quyết thông qua dự án với tỉ lệ 100%. Lẽ ra, sau khi biểu quyết thông qua thì chủ tịch HĐTV phải ban hành quyết định đầu tư, nhưng không hiểu sao sau đó lại không ban hành.

Bị cáo cho rằng việc dừng dự án là “trái pháp luật”, bởi trong phương án cổ phần hóa doanh nghiệp đã được lãnh đạo Chính phủ phê duyệt có hạng mục đầu tư sản xuất máy kéo, nhưng khi dừng dự án lại không xin ý kiến của lãnh đạo Chính phủ.

“Nếu thực hiện đúng, không dừng dự án trái pháp luật thì không có vụ án này, dự án đã có thể hoàn thành và đi vào hoạt động” – bị cáo trình bày.

“Bị cáo thấy trong dự án này có sai phạm gì không?” – chủ tọa hỏi. Đáp lời, ông Hà nói “đã thực hiện đúng, không có sai phạm gì”.

“Thấy có lợi ích cho công ty là làm”

VKS cáo buộc một sai phạm khác tại VEAM xảy ra năm 2015. Vẫn với tư cách tổng giám đốc VEAM, Trần Ngọc Hà tự ý quyết định hợp tác với Công ty T-King (Trung Quốc) thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển sản phẩm xe ô tô tay lái bên phải để xuất khẩu sang Srilanka.

Việc này không có nghị quyết của HĐTV VEAM, cũng không nằm trong kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được phê duyệt của tổng công ty.

Quá trình thực hiện, Trần Ngọc Hà quyết định việc chuyển tạm ứng cho Công ty T-King tổng số tiền 400.000 USD để T-King nghiên cứu, phát triển các bộ linh kiện xe ô tô tay lái bên phải. Thế nhưng, kế hoạch nêu trên sau đó không thực hiện được vì không có tính khả thi, VEAM không thu hồi được khoản tiền đã tạm ứng nên bị thiệt hại gần 10 tỉ đồng.

Tiếp tục phủ nhận cáo buộc, ông Hà nói hàng năm HĐVT VEAM đều ban hành kế hoạch sản xuất, doanh thu nhưng chỉ ở dạng con số (bao nhiêu tỉ). Trên cơ sở đó, tổng giám đốc có kế hoạch triển khai cụ thể.

“Chưa bao giờ HĐTV ban hành kế hoạch phải sản xuất sản phẩm A, sản phẩm B nên không thể nói việc tôi làm là không có trong kế hoạch” – bị cáo nói.

Vẫn theo lời cựu tổng giám đốc VEAM, khi dự án đang làm dở dang thì ông bị dừng điều hành, người kế nhiệm không tiếp tục thực hiện nên không thể lấy lại tiền đặt cọc.

Thực tế, phía công ty Trung Quốc đã phát triển xe tay lái phải xong rồi nhưng VEAM chưa nhập linh kiện nên họ không trả lại tiền. Về lý thuyết, tiền này không bao giờ mất, chỉ cần nhập đủ linh kiện thì sẽ được trả lại, kể cả bây giờ hay sau này.

“Bị cáo thấy có sai phạm gì không?” – HĐXX tiếp tục đặt câu hỏi. Không trả lời thẳng, ông Hà nói “tôi là người hết sức đam mê, năng động, thấy có lợi cho công ty là làm”.

“Nếu đúng như bị cáo trình bày từ chiều đến giờ thì với những cáo buộc của VKS bị cáo chẳng có gì vi phạm?” – HĐXX hỏi tiếp. Ông Hà liền đáp “Vâng, tôi làm tất cả đều rất trách nhiệm”.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Hôm nay, chủ tịch Tân Hoàng Minh hầu tòa

Hôm nay, chủ tịch Tân Hoàng Minh hầu tòa

(PLO)- Cáo trạng xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỉ đồng.