Bị chỉ trích vì bình thản ăn cơm lươn dù hay tin thủ tướng gặp nguy hiểm

(PLO)- Người đứng đầu cơ quan công an của Nhật hứng chịu một loạt chỉ trích sau phát biểu ông rất thích món cơm lươn, đến nỗi tiếp tục ăn món cơm này dù hay tin Thủ tướng Fumio Kishida vừa gặp nguy hiểm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người đứng đầu cơ quan công an của Nhật hứng chịu một loạt chỉ trích sau phát biểu ông rất thích món cơm lươn, đến nỗi tiếp tục ăn món cơm này dù hay tin Thủ tướng Fumio Kishida vừa gặp nguy hiểm, theo hãng tin AP.

Ông Koichi Tani - chủ tịch Ủy ban Công an Quốc gia Nhật. Ảnh: AP

Ông Koichi Tani - chủ tịch Ủy ban Công an Quốc gia Nhật. Ảnh: AP

Trong cuộc họp mặt của đảng Dân chủ Tự do hôm 25-4, ông Koichi Tani - chủ tịch Ủy ban Công an Quốc gia Nhật - kể vào trưa ngày 15-4, ông đang chuẩn bị ăn món cơm lươn thì chuông điện thoại reo lên.

“Ngay khi tôi đang định ăn cơm thì tôi nhận được cuộc gọi nói rằng ai đó đã ném gì đó vào thủ tướng khi ông ấy ở Wakayama. Nhưng tôi đã thưởng thức trọn vẹn và ăn hết bát cơm lươn của mình” - ông Tani nói.

Cuộc gọi mà ông Tani đề cập là thông báo về việc có người ném bom khói vào khu vực Thủ tướng Fumio Kishida dự kiến có bài phát biểu ở Wakayama, khiến ông Kishida phải sơ tán. Vào thời điểm đó, ông Tani đang ở khu vực Shimanto, thuộc tỉnh Kochi, cách Wakayama khoảng 250 km về phía tây nam

Bình luận của ông Tani làm dấy lên một loạt chỉ trích và lo ngại về vấn đề an ninh của Nhật, trong bối cảnh nước này chuẩn bị tiến hành hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng 5 tới. Trong một phiên họp quốc hội, một số nghị sĩ đối lập đã yêu cầu sa thải ông Tani.

Tuy nhiên, Thủ tướng Kishida cho rằng ông Tani đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình muốn ông này tiếp tục giữ vai trò người đứng đầu cơ quan công an của Nhật.

Ông Tani là thành viên mới nhất trong chính phủ của Thủ tướng Kishida hứng chịu chỉ trích vì phát ngôn của mình. Vào tháng 11-2022, Bộ trưởng Tư pháp khi đó là ông Yasuhiro Hanashi đã từ chức sau khi nói rằng công việc của ông chỉ được công nhận khi ông đóng dấu phê chuẩn án tử hình. Vào tháng 2, một trợ lý của ông Kishida đã bị sa thải sau khi đưa ra những nhận xét mang tính kỳ thị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm