Bị đâm trọng thương khi đòi tiền làm thuê

Ngày 22-5, TAND tỉnh Đắk Lắk xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thanh Hiếu (27 tuổi, trú xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) 17 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, chiều 3-1-2019, hai anh Nguyễn Sơn Hải (33 tuổi) và Nguyễn Công Tình (45 tuổi, cùng trú huyện Ea Kar) đến nhà Hiếu để đòi tiền công làm thuê tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) trước đó.

Bị cáo Hiếu tại tòa. Ảnh: AĐ

Trong lúc nói chuyện, anh Hải to tiếng với Hiếu nên bị ông Nguyễn Văn Hanh cùng anh Phạm Thế Phương đuổi về. Bực tức về việc bị đuổi nên sau đó, hai anh Hải và Tình đuổi đánh anh Phương.

Nghe tin anh Phương bị đuổi đánh, Hiếu xuống nhà bếp lấy một con dao bầu đi tìm hai anh Hải, Tình để nói chuyện.

Thấy anh Hải, Hiếu dùng dao tấn công trúng vùng bụng. Người dân xung quanh đã kịp thời chạy đến can ngăn và đưa anh Hải đi cấp cứu. Theo kết luận giám định pháp y, anh Hải bị thương tích 81%.

Tại phiên tòa, Hiếu khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm