Bị khởi tố vì giữ lại 50 triệu đồng ngân hàng chuyển nhầm

(PLO)- Dù biết ngân hàng gửi nhầm số tiền 1,5 tỉ, ông Duy không trả lại mà chuyển cho bạn nhờ giữ hộ rồi lấy tiêu xài hết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-2, Công an quận Tân Phú, TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tâm Duy (41 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) để điều tra về tội chiếm giữ trái phép tài sản.

Trước đó, Duy đến một ngân hàng trên đường Tây Thạnh, quận Tân Phú để chuyển 1,5 triệu đồng vào tài khoản của mình. Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng đã chuyển nhầm thành 1,5 tỉ đồng.

Ngân hàng chuyển nhầm 1,5 tỉ, người đàn ông chiếm giữ 50 triệu để xài thì bị khởi tố
Công an quận Tân Phú đã khởi tố, bắt giam ông Duy để điều tra. Ảnh: HT

Thực hiện xong giao dịch, ông Duy không biết số tiền đã bị chuyển nhầm từ 1,5 triệu thành 1,5 tỉ nên về nhà. Tuy nhiên, sau đó kiểm tra thì phát hiện trong tài khoản bỗng nhiên có 1,5 tỉ đồng do ngân hàng chuyển vào.

Thay vì liên hệ với ngân hàng để trả lại tiền, ông Duy lại chuyển 50 triệu đồng cho bạn nhờ giữ dùm.

Ngân hàng sau đó cũng phát hiện việc nhầm lẫn này nên đã làm các thủ tục để hủy bỏ giao dịch. Tuy nhiên, chỉ thu hồi lại được 1 tỉ 450 triệu. Số tiền còn lại đã bị ông Duy chiếm giữ trái phép.

Ngân hàng đã mời ông Duy lên làm việc và giải thích về vụ việc nhưng ông này không hợp tác, không đồng ý ký vào các biên bản cũng như trả lại tiền đã chiếm giữ trái phép.

Sau đó, Duy cho bạn 5 triệu và lấy lại số tiền nhờ giữ hộ rồi tiêu xài hết. Ngân hàng đòi nhiều lần không được nên đã tố cáo hành vi của Duy lên Công an quận Tân Phú.

Xác định hành vi vi phạm của Duy nên công an đã mời làm việc và khởi tố, bắt giam. Ông Duy được xác định dù biết và nhận thức được số tiền 50 triệu trên là tài sản hợp pháp của ngân hàng nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần tiền tiêu xài nên đã nổi lòng tham, cố tình chiếm giữ để sử dụng, không trả lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm