Bí mật trong chiếc ô tô 'chở bạn gái đi chợ'

Ngày 10-9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt tử hình Lê Ngọc Thịnh (sinh năm 1977 tại Thanh Hoá) và tù chung thân Trần Việt Linh (sinh năm 1972 tại Hải Phòng) về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Chiều 18-11-2019, trước một căn nhà trên đường Tây Thạnh (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM), công an phát hiện Thịnh đang cất giữ ma túy, thu giữ hai hộp hình chữ nhật có khối lượng gần 700 gam heroin.

Ngoài ra, trong cốp xe ô tô của Thịnh còn có một thùng xốp chứa hơn 5,2 kg heroin. Công an đưa Thịnh về trụ sở lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Hai bị cáo Thịnh và Linh tại toà. Ảnh: H.Y

Thịnh khai đem hai bánh heroin bán cho một phụ nữ tên Mai (không rõ lai lịch) theo sự giúp sức môi giới của Linh. Tuy nhiên, do ma tuý không đủ chất lượng nên bị chê phải mang hàng về. Còn hai người phụ nữ ngồi trên xe của Thịnh là bạn gái và bạn của cô không biết việc Thịnh mua bán ma tuý.

Sau đó, Linh cũng bị bắt và có lời khai đầu tháng 8-2019 phụ giúp Thịnh bán một bánh heroin cho Mai (khoảng 350 gram) được cho 5 triệu đồng.

Còn Thịnh thừa nhận một ngày trước khi bị bắt một người đàn ông điện thoại thỏa thuận bán 17 bánh heroin và gần 6 kg Methaphetamin (MA) với giá 200 triệu đồng/bánh và 260 triệu đồng/một kg ma túy MA. Người này chỉ thu trước 2 tỉ trong tổng gần 5 tỉ đồng, phần còn lại bán hết sẽ trả.

Sáng 18-11-2019, Thịnh chạy xe đến khu vực Ngã 3 đường Chế Lan Viên và Trường Trinh gặp một thanh niên (không rõ lai lịch) đưa 2 triệu đồng và nhận hàng giấu trong cốp xe.

Trưa cùng ngày, Linh gọi điện nói Mai cần mua hai bánh heroin giá 245 triệu đồng/bánh. Khi Thịnh định đi giao dịch thì bạn gái đến nhờ chở đi chợ. Trên đường đi, Thịnh ghé quán trà sữa để giao "hàng" nhưng do kém chất lượng Mai không đồng ý mua.

CQĐT xác định Thịnh phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng cộng 12 kg ma tuý, Linh là hơn một ký. Trước đó, Thịnh không khai rõ lai lịch địa chỉ người mua và bán với mình nên chưa thể xác định để xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm