Bị phạt 15 triệu vì phá rừng đầu nguồn suối La La

(PLO)- Một người bị xử phạt 15 triệu đồng vì khai thác, phá rừng trái pháp luật tại thượng nguồn con suối La La ở Quảng Trị.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-10, thông tin từ sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị cho biết, Hạt kiểm Lâm huyện Cam Lộ vừa xử phạt hành chính đối với Phan Thanh Phú (30 tuổi, ngụ xã Hải Thái, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) 15 triệu đồng. Cụ thể, Phú bị phạt 11 triệu về hành vi khai thác rừng trái pháp luật và 4 triệu đồng về hành vi phá rừng trái phép.

Hình thức bổ sung là buộc Phú nộp lại số tiền bằng giá trị tang vật vi phạm hành chính đã tiêu thụ, tẩu tán là hơn 3 triệu đồng.

Nhiều cây rừng ở dọc suối La La bị cưa hạ. Ảnh: NGUYỄN DO

Nhiều cây rừng ở dọc suối La La bị cưa hạ. Ảnh: NGUYỄN DO

Phan Thanh Phú bị phạt vì đã khai thác trái phép 16 cây rừng tự nhiên đưa đi tiêu thụ với khối lượng 2,016 m3 và san ủi, mở đường qua rừng tự nhiên với chiều dài 70 m, rộng 3 m.

Riêng 19 cây rừng tự nhiên bị cưa hạ trái phép còn lại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại khu vực cây rừng bị chặt hạ. Ảnh: NGUYỄN DO

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại khu vực cây rừng bị chặt hạ. Ảnh: NGUYỄN DO

Trước đó, PLO đã đưa tin nhiều cây rừng tái sinh ở thượng nguồn suối La La (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) bị đốn hạ, để lại những gốc cây lớn có đường kính 10-40 cm.

Ở khu vực xung quanh những gốc bị chặt là những thân cây còn nguyên hoặc đã được cắt thành từng khúc. Có dấu hiệu nhiều thân cây gỗ khác đã được chuyển ra khỏi hiện trường.

Hạt Kiểm lâm huyện Cam Lộ xác định vị trí cây rừng bị cưa hạ thuộc Tiểu khu 771 do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 quản lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm