Bị tai nạn giao thông rồi về nhà ngủ, khi nhập viện thanh niên phải cắt lách

(PLO)- Tự gây tai nạn giao thông rồi về nhà ngủ, nam thanh niên không ngờ rằng mình đã bị vỡ lách, chấn thương sọ não.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bệnh viện Nam Thăng Long (Hà Nội) cho biết vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 19 tuổi nhập viện trong tình trạng có biểu hiện sốc do mất máu.

Khai thác thông tin thì được biết đêm 16-3, trong khi điều khiển xe máy điện thanh niên này đã tự gây tai nạn giao thông rồi về nhà ngủ. Khi tỉnh dậy, thấy cơ thể mệt mỏi, đau, chóng mặt, anh ta mới vào viện.

Bệnh nhân được chẩn đoán sốc mất máu, đa chấn thương vùng bụng, vỡ lách độ 3 và chấn thương sọ não. Ngay lập tức, bệnh nhân được các bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu.

Trong quá trình mổ, các bác sĩ phát hiện máu chảy từ vết vỡ lá lách, trong khoang bụng có khoảng 2 lít máu. Kíp phẫu thuật buộc phải cắt lách, khâu cầm máu và kiểm tra, đánh giá chấn thương các tạng khác.

Bị tai nạn giao thông rồi về nhà ngủ, khi nhập viện thanh niên phải cắt lách
Bị tai nạn giao thông rồi về nhà ngủ, nam thanh niên tỉnh dậy trong tình trạng mệt mỏi, phải nhập viện, cắt lách. Ảnh: BVCC

Sau ca mổ, bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Qua 4 ngày hậu phẫu, sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Nam - Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nam Thăng Long cho biết lách là một tạng chứa nhiều máu, nằm ở hạ sườn trái, có kích thước bằng một nắm tay người lớn. Tổn thương lách xuất hiện khá phổ biến trong các ca chấn thương bụng, dẫn đến nguy cơ tử vong cao do mất máu.

Bác sĩ Nam khuyến cáo những người bị ngã hoặc va đập vào phần bụng nên đi kiểm tra ngay, tránh bỏ sót trường hợp vỡ gan, lách gây chảy máu nhiều trong ổ bụng hoặc vỡ ruột gây nhiễm trùng ổ bụng.

Trong trường hợp nghi có dấu hiệu thương tổn sau tai nạn giao thông, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, không chủ quan trước những dấu hiệu nhỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm