Bị tạt acid chủ yếu do bị trả thù

Theo BS Đạo, từ đầu năm đến nay bệnh viện tiếp nhận sáu trường hợp bị tạt acid nhập viện mà trong đó đa số là do trả thù cá nhân. “Hiện nay đa số người ta tạt acid của bình ắcquy xe nên thường nồng độ acid không đậm đặc. Nếu bị bỏng acid, người dân nên nhớ là dùng nước lạnh sạch tưới vào chỗ bỏng càng nhiều càng tốt để trôi hóa chất, giảm nhiệt độ vùng bỏng, giảm đau và giảm phù nề” - BS Đạo khuyến cáo.

Trước đó, tối 5-11, BV Chợ Rẫy tiếp nhận hai mẹ con chị Đỗ Thị Xuân Hiếu (32 tuổi) và Đỗ Thị Kim Hoa (17 tuổi, cùng ở Bình Dương) do BV Quân đoàn 4 chuyển đến do bỏng acid. Chị Hiếu bị bỏng 15% toàn thân, độ 2-3, nặng nhất vùng cổ, ngực. Còn bệnh nhân Hoa bị bỏng 8% toàn thân.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm