Bí thư Đà Nẵng: Khắc phục ngay tình trạng nước thải tràn ra biển

(PLO)- Bí thư Đà Nẵng giao Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các sở ngành tập trung trước mắt khắc phục tình trạng này, nhất là thời điểm nghỉ lễ 30-4 và 1-5
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Bí thư Đà Nẵng: Khắc phục ngay tình trạng nước thải tràn ra biển

Sáng 19-4, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng kiểm tra một số cửa xả ven biển, đồng thời đốc thúc tiến độ hai dự án là tuyến cống thu gom nước thải đường Nguyễn Tất Thành và dự án cải thiện môi trường nước phía Đông quận Sơn Trà.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng kiểm tra dự án Cải thiện môi trường nước phía Đông quận Sơn Trà. Ảnh: TẤN VIỆT

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng kiểm tra dự án Cải thiện môi trường nước phía Đông quận Sơn Trà. Ảnh: TẤN VIỆT

Nước thải vẫn tràn ra biển

Tại dự án tuyến cống thu gom nước thải đường Nguyễn Tất Thành (ven vịnh Đà Nẵng), nước thải vẫn tràn ra tại cửa xả tại nút giao Tôn Thất Đạm – Nguyễn Tất Thành. Màu nước đục ngầu và bốc mùi hôi.

Ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban quản lý dự án (BQLDA) Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, đơn vị điều hành hai dự án trên do hay, tuyến cống thu gom nước thải đường Nguyễn Tất Thành khởi công tháng 1-2021, dự kiến hoàn thành vào tháng 7-2023.

Giá trị khối lượng đã thực hiện đạt 368/372 tỉ đồng (99% giá trị hợp đồng). Do ảnh hưởng mưa bão kéo dài, BQLDA hai lần xin gia hạn tiến độ.

Theo ông Huy, việc thi công tuyến cống cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn chờ đấu nối vào hệ thống thoát nước cũ. Sở GTVT Đà Nẵng đã cấp phép đấu nối, BQLDA đang chỉ đạo nhà thầu thi công vào cuối tuần này.

“Sau khi đấu nối xong sẽ vận hành liên tục đưa nước thải về Trạm xử lý nước thải Phú Lộc, giải quyết tình trạng nước thải tràn ra biển”, ông Huy nói.

Nước thải tràn ra vịnh Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Nước thải tràn ra vịnh Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Tại một cửa xả trên đường Hoàng Sa (quận Sơn Trà), lượng nước tràn ra biển còn nhiều hơn và bốc mùi hôi thối hơn. Ông Huy cho hay, dự án Cải thiện môi trường nước phía Đông quận Sơn Trà khởi công tháng 2-2020, dự kiến hoàn thành tháng 8-2023.

Giá trị khối lượng đã thực hiện của dự án đạt 1.075/1.199 tỉ đồng (89,67%). Dự án này cũng ba lần phải gia hạn tiến độ, nguyên nhân do ảnh hưởng mưa bão, dịch COVID-19 và người dân cản trở thi công tại các hố thu gom nước.

Theo ông Huy, thời gian tới nước thải sẽ được đưa về Trạm xử lý nước thải Sơn Trà. Nhà thầu sẽ tiến hành thi công hạng mục cuối cùng là cửa xả từ trạm này ra Âu thuyền Thọ Quang theo đúng thiết kế đã được TP phê duyệt. Dự kiến hạng mục cửa xả thi công gấp rút trong hai tháng, khoảng cuối tháng 6 hoàn thành đưa vào vận hành.

“BQLDA sẽ tiếp tục chỉ đạo nhà thầu theo dõi, quan trắc các chỉ số môi trường để đảm bảo dự án được vận hành liên tục giải quyết việc nước thải tràn ra biển.

Không để ảnh hưởng đến du lịch

Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Văn Quảng cho hay, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn đầu mùa du lịch hè. Do đó các bên liên quan cần tập trung khắc phục, không để sự cố tràn nước thải ra biển.

Bí thư Đà Nẵng giao Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các sở ngành tập trung trước mắt khắc phục tình trạng này, nhất là thời điểm nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Ông Nguyễn Văn Quảng thị sát một hố thu nước thuộc dự án Cải thiện môi trường nước phía Đông quận Sơn Trà. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Nguyễn Văn Quảng thị sát một hố thu nước thuộc dự án Cải thiện môi trường nước phía Đông quận Sơn Trà. Ảnh: TẤN VIỆT

Với dự án Cải thiện môi trường nước phía Đông quận Sơn Trà, ông Quảng yêu cầu đến 31-5 phải hoàn thành toàn bộ tuyến cống đảm bảo đầu vào.

Còn việc xử lý đầu ra tại Âu thuyền Thọ Quang, ông Quảng đề nghị Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan khẩn trương phê duyệt triển khai thi công.

“Đầu vào xong rồi mà đầu ra không có thì công trình không còn giá trị gì. Đề nghị phải kiểm tra lại hệ thống, công suất bơm. Hạ tầng của mình rất tốt nhưng hệ thống bơm thu về một đường có khẩu độ rất dài, vòng vèo, gấp khúc. Nếu không có hệ thống bơm tốt thì không khắc phục được việc tràn nước ra biển”, ông Quảng nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm với báo chí, ông Quảng cho hay: “Các sự cố tràn nước thải ra biển vừa qua TP đã có giải pháp. Lúc này đang hoàn thành hai công trình rất quan trọng, trong thời điểm giao thời này sự cố cũng có yếu tố khách quan. Hy vọng hai công trình sớm đưa vào vận hành để khắc phục, làm tốt công tác môi trường”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm