Bí thư Nguyễn Văn Nên: Những vấn đề liên quan tới dân thì không việc gì là nhỏ

(PLO)- "Cần quan tâm giải quyết những công việc mà người dân bức xúc. Nếu xử lý chưa kịp thì phải có thông điệp để báo cho dân biết khó như thế nào chứ không để người dân chờ đợi..."- Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4-3, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm tăng cường xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ TP.HCM.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Những vấn đề liên quan tới dân thì không việc gì là nhỏ ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhìn nhận, tình hình an ninh quốc phòng luôn biến động phức tạp, những thách thức về an ninh quốc phòng truyền thống, phi truyền thống đặt ra cho TP một sứ mệnh quan trọng.

Trước những biến động không thể lường trước đó, cấp ủy, chính quyền TP đã nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TP đã ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện lĩnh vực quân sự, quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh. Trong đó, chú trọng tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở.

“Bằng nhiều hình thức, cách làm, chúng ta đã phát huy tính dân chủ ngày càng cao, để người dân biết, dân bàn, tham gia thực hiện, dân kiểm tra và có những việc người dân hưởng thụ trực tiếp”- Bí thư Nên nhìn nhận và cho rằng điều này đã giúp TP xây dựng một thế trận ngày càng vững vàng hơn.

Dù vậy, thực tiễn cuộc sống cũng cho thấy còn nhiều hạn chế, tồn tại. Bí thư đề nghị mỗi ngành, mỗi cấp, từng người trong vai trò, đơn vị kiểm tra lại từng công việc có liên quan để thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Theo Bí thư, cần tăng cường công tác dự báo trước những tình huống có thể xảy ra để chủ động phòng ngừa.

“Trải qua cơn đại dịch cùng 5 năm thực hiện, cho thấy sức mạnh của lòng dân, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh của sự đồng tâm, hiệp lực được dồn lại để chiến đấu trong cuộc chiến khốc liệt. Sức mạnh này có được từ hành động chứ không phải từ nghị quyết và lời nói”- Bí thư nhấn mạnh.

Bí thư nêu quan điểm, xây dựng tiềm lực quốc phòng không có nghĩa chỉ là bằng vật chất mà phải bằng tinh thần; không chỉ động viên chung chung mà phải bằng hành động cụ thể.

“Trong mọi hành động và việc làm, chúng ta phải nghĩ làm sao để tạo ra chất lượng, giá trị bên trong của từng việc mà mình làm”- Bí thư nhắc nhở.

Để công tác xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong giai đoạn tới ngày càng hiệu quả, Bí thư Nên yêu cầu trong từng hành động, trong từng kế hoạch, trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội luôn đặt yêu cầu đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc xây dựng thế trận lòng dân trong việc phòng, chống, ngăn ngừa những âm mưu chống phá của thế lực thù địch.

Để phát huy được thế trận lòng dân, ông cho rằng cần làm từ những việc nhỏ.

“Việc gì liên quan tới người dân thì không có gì nhỏ đâu. Hoạt động của chúng ta nằm trong ánh mắt của người dân hết. Những gì làm được, làm tốt sẽ gieo cho người ta lòng tin, củng cố được năng lượng tích cực. Còn hình ảnh xấu gieo vào thì làm người ta nản lòng, giảm lòng tin"- Bí thư Nên nói và cho rằng từng hành động của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang từ TP tới cơ sở đều đang hoạt động trong ánh mắt của dân.

Bí thư Nguyễn Văn Nên kết luận hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Bí thư Nguyễn Văn Nên kết luận hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông nhắc lại rằng chính quyền phải quan tâm xử lý những vấn đề của dân.

"Cần quan tâm giải quyết những công việc mà người dân bức xúc. Nếu xử lý chưa kịp thì phải có thông điệp để báo cho dân biết khó như thế nào chứ không để người dân chờ đợi"- Bí thư gợi mở.

Theo ông, cái đích cuối cùng trong việc xây tiềm lực, thế lực, lòng dân là làm sao để người dân yên tâm, có niềm tin tiếp tục tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, trong mọi tình huống phải giữ được mối quan hệ gắn bó máu thịt với người dân.

Trong bối cảnh công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh như hiện nay, Bí thư Nên yêu cầu ngành an ninh quốc phòng cần hết sức bình tĩnh, minh định đúng, sai.

“Những gì có thể ứng dụng được để góp phần phát triển thì chúng ta ứng dụng. Những mặt nào có thể bị kẻ xấu lợi dụng để phá hoại an ninh quốc phòng thì phải lưu ý. Bao giờ cũng phải nghĩ tới hai mặt của nó”- Bí thư lưu ý.

Đồng thời, phải đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục về đổi mới phương thức trong các hoạt động của mình gắn với chuyển đổi số, gắn với công nghệ nghệ thông tin.

“Không gian mạng hiện nay là một thách thức, không chỉ với riêng Việt Nam, của TP mà của cả thế giới. Đây là mảnh đất màu mỡ để thế lực thù địch lợi dụng nếu chúng ta không có kế hoạch phòng thủ tốt. Phải phòng thủ ngay trên không gian mạng, ngay chỗ không thấy được, chứ không chỉ phòng thủ dưới đất”- Bí thư Nên nói và cho rằng cần có kế hoạch về vấn đề này để không bị động, để an dân.

Ngành tham mưu phải có dự báo, nắm bắt được tình hình để đưa ra những kế hoạch, phải lắng nghe từ mọi hướng, chọn lọc ra để tham mưu đúng, trúng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh cần quan tâm đến giới trẻ, là đối tượng chịu tác động trực tiếp từ công nghệ.

“Đoàn thanh niên, lực lượng trẻ trong lực lượng công an, lực lượng trẻ trong Bộ Quốc phòng phải làm gì trong lúc này”- Bí thư đặt vấn đề.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Những vấn đề liên quan tới dân thì không việc gì là nhỏ ảnh 3

Dịp này, Thành ủy TP.HCM trao bằng khen cho 27 tập thể tiêu biểu trong thực hiện Thông tri số 18. Ảnh: THANH TUYỀN.

Đồng thời, cần kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý nghiêm những tiêu cực, những hành vi sai trái đi ngược lại và thiếu trách nhiệm gây phương hại cho an ninh, quốc phòng.

"Sức mạnh của khu vực phòng thủ là sức mạnh tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó tiềm lực chính trị, tinh thần văn hóa là nền tảng cốt lõi"- Bí thư nói.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM cho rằng, tiềm lực chính trị tinh thần là nhân tố cơ bản, yếu tố quyết định tiềm lực quốc phòng, an ninh; là chất keo kết dính mọi lực lượng, hội tụ mọi nguồn lực, tạo nên sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc.

Để thực hiện hiệu quả nội dung này, Thành ủy TP.HCM đã ban hành Thông tri 18 với những chỉ đạo cụ thể sát sườn để triển khai thực hiện.

Qua 5 năm, TP đã đạt nhiều kết quả tích cực và toàn diện. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến rất tích cực, không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực, phương thức lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp.

TP đã luôn tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng đặt các yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong một chỉnh thể thống nhất.

“Thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện tốt; hiệu quả công tác dân vận, công tác chính sách được nâng cao, hướng mạnh về cơ sở…

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Thông tri 18 trong thời gian tới, Thiếu tướng Phan Văn Xựng cho biết sẽ tập trung xây dựng Đảng bộ TP và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Xây dựng lực lượng vũ trang TP có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm