Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang trực tiếp nghe dân kể 'khổ'

Tại buổi đối thoại, có 40 ý kiến của người dân trực tiếp nêu ra, đồng thời trước đó tổ giúp việc của Tỉnh ủy đã ghi nhận trên 1.000 ý kiến, kiến nghị của nhân dân trên địa bàn huyện Phụng Hiệp.

Trong số các ý kiến của người dân, có những ý kiến bức xức về dự án khu dân cư thương mại trên địa bàn thị trấn Cây Dương, về điện, hỗ trợ chi phí nhà ở, sửa chữa nhà cho hộ chính sách, hộ nghèo, xây dựng các tuyến lộ giao thông nông thôn, đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp...

Ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, trực tiếp nghe dân phản ánh và chỉ đạo giải quyết ngay các vấn đề bức xức. Ảnh: KHÁNH HOÀNG

Tại buổi đối thoại, ngoài phần trả lời, giải trình của phía huyện đối với các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện, Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh chỉ đạo UBND tỉnh thành lập tổ điều tra, thanh tra, khảo sát lại các dự án khu dân cư và trung tâm thương mại thị trấn Cây Dương nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc liên quan đến quyền lợi chính đáng của người dân.

Bí thư Tỉnh ủy cũng giao UBND huyện Phụng Hiệp phối hợp với cơ quan chuyên môn khảo sát, điều tra giải quyết các kiến nghị của dân liên quan đến dự án Đường dây 500 kV nhiệt điện Long Phú - Ô Môn, đồng thời chủ tịch huyện Phụng Hiệp có trách nhiệm yêu cầu Phòng LĐ-TB&XH giải quyết các ý kiến kiến nghị về chế độ nhà ở, thờ cúng của đối tượng gia đình chính sách...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm