Bí thư Đinh La Thăng: Phải thường xuyên đối thoại với dân

Sáng 23-6, sau một ngày rưỡi làm việc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 6, khóa X đã bế mạc.

Mạnh dạn đề xuất chính sách đột phá

Phát biểu chỉ đạo tại phiên bế mạc, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đánh giá kinh tế TP sáu tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm nội địa tăng 7,47% (so với cùng kỳ tăng 7,22%). Tuy nhiên, ông Thăng nhìn nhận kinh tế TP còn khó khăn, một số ngành có xu hướng tăng trưởng chậm lại so với cùng kỳ, đầu tư nước ngoài giảm 35,1%.

Đặc biệt là vẫn còn xảy ra tình trạng xây dựng không phép, sai phép. Trật tự lòng, lề đường, mỹ quan đô thị có chuyển biến nhưng chưa rõ nét. Công tác quản lý đất đai còn nhiều bất cập, đấu giá đất còn chậm; kết quả giảm nghèo, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân chưa đạt yêu cầu đề ra.

Do đó trong những tháng cuối năm, Bí thư Thăng yêu cầu các cấp, các ngành triển khai thực hiện chương trình hành động, kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X, nhất là bảy chương trình đột phá, tập trung giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. “Cần chủ động phối hợp tốt với các cơ quan trung ương, địa phương liên quan để nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách đột phá, thực hiện thí điểm đối với những vấn đề phát sinh từ thực tiễn TP” - ông Thăng nói.

Theo Bí thư Thăng, phải tăng cường phân cấp, ủy quyền nhằm nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của thủ trưởng các sở/ngành, quận/huyện, khắc phục triệt để tình trạng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu quyết liệt, cải tiến, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính về thuế, hải quan, đăng ký DN. Đồng thời, hỗ trợ mạnh mẽ hoạt động khởi nghiệp của DN, khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể sang thành lập DN; thu hút đầu tư nước ngoài, phấn đấu phát triển mạnh DN cả về số lượng và hiệu quả hoạt động.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng phát biểu chỉ đạo tại phiên bế mạc Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần 6, khóa X. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đảm bảo kỷ cương, răn đe

Về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Thăng cho rằng giải pháp quan trọng là đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, đánh giá đúng để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực tốt, gắn bó, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. “Phải kiên quyết hơn trong xử lý cán bộ, công chức, viên chức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, nhất là trong giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân, hoạt động sản xuất - kinh doanh của DN” - ông Thăng nói.

Về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP khóa X về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp giai đoạn 2016-2020, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những hạn chế, yếu kém mà nguyên nhân chủ yếu là do còn có cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các đơn vị chưa quan tâm đúng mức. “Một số ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và cán bộ kiểm tra còn nể nang, ngại đấu tranh, sợ trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm” - ông Thăng đánh giá.

Do đó, Bí thư Thăng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tổ chức triển khai, quán triệt chương trình này đến các cấp ủy trực thuộc và có kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện nhằm chủ động phát hiện sớm, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên. Điều này nhằm đảm bảo kỷ cương, tính răn đe, giáo dục ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng thời quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng bộ TP trong sạch, công tâm, giỏi nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao, sâu sát cơ sở, thực tâm vì nhân dân phục vụ.

Kiên quyết xử nghiêm cán bộ tham nhũng

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cũng cho rằng: Tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu, thiếu tinh thần trách nhiệm, vô cảm trước những bức xúc chính đáng của nhân dân vẫn còn, nhất là ở bộ phận trực tiếp giải quyết công việc của người dân, tổ chức và DN.

Do đó, ông Thăng yêu cầu cần nghiêm túc nhìn nhận và kiên quyết khắc phục hạn chế trên. “Kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, hách dịch, cửa quyền và năng lực, phẩm chất kém”. Ông Thăng nói thế và yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là đẩy mạnh việc xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ nhân dân và DN vô điều kiện.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu phải thường xuyên đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải quyết khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của nhân dân. Đặc biệt là có cơ chế, biện pháp cụ thể, thích hợp để nhân dân bày tỏ chính kiến, nguyện vọng và thực hiện quyền làm chủ của mình.

Phải quản lý tốt hoạt động kinh doanh hóa chất

Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu phải quản lý tốt hoạt động kinh doanh hóa chất, khẩn trương triển khai đề án thành lập trung tâm kinh doanh hóa chất tại khu vực ngoài trung tâm TP. Thực hiện di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, có nguy cơ cháy nổ cao; nhà ở trên và ven kênh rạch; xây dựng mới để thay thế các chung cư cũ, hư hỏng nặng, triển khai các dự án nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở của nhân dân.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cũng đề nghị đẩy nhanh công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch, phát triển không gian đô thị theo hướng Tây Bắc - Củ Chi, Cần Giờ để khai thác tối đa tiềm năng của TP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm