Bí thư TP.HCM: Báo chí cần lăn xả vào cuộc sống

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM mong báo chí sẽ hiến kế cho chính quyền TP tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm khai thông nguồn lực, khơi dậy ý chí nỗ lực vươn lên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-2, Thành ủy - HĐND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức họp mặt lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên tiêu biểu các cơ quan báo chí, xuất bản mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão 2023.

Báo chí góp phần lan tỏa niềm tin mới, khí thế mới

Phát biểu kết luận buổi họp mặt, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá trong thời gian qua báo chí đã kịp thời chuyển tải chân thực, sinh động mọi mặt đời sống của TP.

Nhiều sự kiện lớn nổi bật của năm 2022 được báo chí chuyển tải kịp thời, sống động và lan tỏa tích cực, điển hình như chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, tổng kết Nghị quyết 16/2012 của Bộ Chính trị, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân…

Các cơ quan báo chí ngày càng thể hiện rõ vai trò độc lập và phản biện, năng động, sáng tạo, không ngại khó khăn, gian khổ phản ánh chân thực những vấn đề gai góc của cuộc sống, nhất là công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng... Đội ngũ những người làm báo ngày càng vững vàng về chính trị, khẳng định là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng.

Trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy kết quả năm 2022, góp phần lan tỏa niềm tin mới, khí thế mới; phát huy mọi nguồn lực xây dựng, phát triển TP. Trong đó, báo chí cần bám sát chủ đề năm 2023 của TP và có sự phản ánh sâu sát với thực tiễn, lăn xả vào cuộc sống của người dân, kịp thời phản ánh về tình hình cải cách hành chính của các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG GIANG
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với các đại biểu tại hội nghị.
Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông mong báo chí tập trung vào việc xây dựng đô thị thông minh, thực hiện chuyển đổi số, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, hiến kế cho chính quyền TP tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm khơi thông nguồn lực, khơi dậy ý chí nỗ lực vươn lên. “Các cơ quan báo chí mở các chuyên trang, chuyên mục để lan tỏa mạnh hơn, kịp thời trọng tâm, trọng điểm về phát triển mọi mặt của TP” - ông Nên đề nghị.

Bí thư TP.HCM cũng đề nghị các cơ quan chức năng trong thẩm quyền của mình tiếp thu và giải quyết các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan báo chí một cách nhanh nhất. Đồng thời, đổi mới tổ chức truyền thông, cơ chế trao đổi, phối hợp truyền thông với báo chí nhằm tuyên truyền kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

ChatGPT và tác động hai mặt

Trong bối cảnh công nghệ và truyền thông đang phát triển mạnh mẽ, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhìn nhận báo chí cần tận dụng hơn nữa xu thế vươn lên, giữ vững vai trò nhiệm vụ chính trị trọng yếu. “Chúng ta đã nghe về ChatGPT, đó là bước đột phá về trí tuệ nhân tạo, đã và đang tạo nên làn sóng cực mạnh trên Internet. Mô hình này chắc chắn sẽ tác động hai mặt đối với báo chí” - Bí thư TP.HCM chia sẻ.

Về mặt tích cực, ông Nên cho rằng ChatGPT sẽ là động lực khiến báo chí phải suy nghĩ, thúc giục báo chí cải tiến, phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ mới nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời. Báo chí cần tập trung giữ gìn độ tin cậy bằng chất lượng, tính minh bạch trong truyền thông, xác định thông tin, nghiên cứu sáng tạo nhiều mô hình mới phù hợp với thị trường.

“Các nhà báo cần nhanh hơn, truyền cảm hứng nhiều hơn, điều quan trọng là không điều gì thay thế được quan điểm cá nhân, ý thức chính trị, tính chuyên nghiệp của người làm báo” - Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Ông nói thêm ChatGPT chỉ có thể trả lời theo khuôn mẫu mà không có cảm xúc giống con người nhưng với thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, con người cần có khả năng đáp ứng trước thử thách mới, nếu không sẽ bị thụt lùi.

Tại buổi gặp mặt, đại diện nhiều cơ quan báo chí đã chia sẻ những thách thức của hoạt động báo chí trong giai đoạn hiện nay. Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Lê Thế Chữ đề xuất lãnh đạo TP cần tăng cường cơ chế đặt hàng báo chí phản ánh với các vấn đề lớn, trọng tâm của TP như thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, tổ chức chính quyền đô thị, phát triển trung tâm tài chính quốc tế… Ông cũng kiến nghị TP có sự hỗ trợ cho việc chuyển đổi số của báo chí.

Liên quan đến truyền thông chính sách, Giám đốc Trung tâm Truyền hìnhViệt Nam tại TP.HCM (VTV9) Từ Lương cho rằng phóng viên các cơ quan báo chí luôn quan tâm đến những chương trình, kế hoạch và hoạt động của TP có tác động đến đời sống dân sinh. Nếu báo chí phát hiện và phản biện những tồn tại, hạn chế mà TP hay các sở, ngành, quận, huyện không chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính xác thì việc tạo ra sự đồng thuận trong xã hội rất khó. Vì vậy, ông đề nghị các cơ quan hãy xem việc chủ động cung cấp thông tin của mình cho báo chí là một đầu công việc.

Đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí

Tại buổi họp mặt, ông Lê Hồng Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, cho biết năm 2022, báo chí TP tiếp tục thông tin đậm nét, đầy đủ, kịp thời các hoạt động, chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy, UBND TP, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP…

Ông đề nghị trong năm 2023, ngành báo chí - xuất bản của TP cần tập trung vào bảy trọng tâm. Trong đó, tăng cường phối hợp thực hiện công tác lãnh đạo, quản lý; làm rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, truyền thông TP nhằm triển khai và thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng các công nghệ đo lường hiệu quả trong hoạt động chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản TP…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm