Bí thư TP.HCM: Có tình trạng doanh nghiệp để F0 về nhà

Chiều 11-11, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đoàn công tác đã đến kiểm tra một số doanh nghiệp thuộc Ban Quản lý Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (Hepza).

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên kiểm tra phòng chống dịch của các doanh nghiệp thuộc Hepza. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Hứa Quốc Hưng, Trưởng Ban Quản lý Hepza cho biết, từ đầu dịch đến nay, tại các KCN–KCX có 8.136 ca mắc COVID-19 ở 431 doanh nghiệp.

Từ sau ngày 1-10, đa số các ca F0 khi phát hiện đều đang trong quá trình làm việc bình thường, không có triệu chứng, hoặc có triệu chứng nhẹ do đã được tiêm 2 mũi vaccine nên ít ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp.
Tuy nhiên, có hạn chế được ông Hưng nêu ra là trước khi chưa có hướng dẫn của Sở Y tế về xử lý F0 trong tình hình mới, có đôi lúc doanh nghiệp còn xử lý khá lúng túng do chưa có sự đồng bộ và thống nhất chung về trình tự xử lý ca nhiễm giữa các địa phương. Các doanh nghiệp trong KCX-KCN có phương án phòng chống dịch chưa đồng đều.

Bí thư Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TÁ LÂM

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, cho rằng Hepza phải có sự điều chỉnh hành vi thích ứng phù hợp với tình hình mới để khi gặp khó khăn thì không bị lúng túng và có thể tự kiểm soát, xử lý khi không may có ca nhiễm. Ông đề nghị Hepza tính toán cách quản lý dựa trên đặc điểm của lực lượng lao động để sống thích ứng với dịch.

Theo ông Nên, hiện có tình trạng một số doanh nghiệp khi công nhân bị nhiễm thì họ muốn thoái thác trách nhiệm như thu dung, quản lý sơ sài để công nhân tự thoát ra khỏi khu cách ly về địa phương, hoặc có cách để đưa công nhân là F0 về nhà.
Do vậy, ông yêu cầu cần khắc phục, Hepza phải quy định rõ ràng quy trình xử lý khi phát hiện F0. Để làm được điều này, phải quản lý bằng công nghệ, mà điều này KCN-KCX có lợi thế về công nghệ, cần phát huy để kiểm soát F0 chặt chẽ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm