Bị tố 'làm thiếu nữ mang thai' nhưng kết quả giám định ADN quá bất ngờ...

(PLO)- Yêu đương và quan hệ với thiếu nữ, thanh niên bị buộc phải chịu trách nhiệm khi cô bé mang thai sinh con; tuy nhiên, kết quả giám định ADN thì lại quá bất ngờ...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-1, TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Văn Tiến (SN 2004) 7 năm tù, Nguyễn Mạnh Lưu (SN 2003) 4 năm và Triệu Đức Thịnh (SN 2004) 3 năm, cùng về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Bị hại trong vụ án là cháu Đ.T.H (SN 2008, ở Hà Nội).

Giám định ADN giao cấu.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: T.T

Yêu đương với thiếu nữ tại nhà nghỉ

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 6-2022, thông qua mạng xã hội Facebook, Nguyễn Mạnh Lưu quen biết với cháu H và thường xuyên nhắn tin trò chuyện với nhau.

Sau khoảng 3 ngày kết bạn làm quen, Lưu và cháu H phát sinh tình cảm yêu đương. Thời gian này, Lưu đang đi làm thuê tại Hạ Long, Quảng Ninh nên đã nhắn tin hẹn sẽ về gặp cháu H vào dịp sinh nhật để đi chơi.

Đến tối ngày 21-6-2022, Lưu từ tỉnh Quảng Ninh về nhà và đến rủ cháu Hà đi chơi, uống nước. Trong thời gian từ khi gặp nhau đến cuối tháng 7-2022, lợi dụng sự dễ dãi và thiếu hiểu biết của cháu H, Lưu đã 3 lần quan hệ tình dục với cháu H tại nhà nghỉ.

Khi hai người xảy ra quan hệ thì cháu H mới 14 tuổi. Thời gian sau đó, cháu H mang thai. Ban đầu Lưu không tin cháu H có thai với mình và do Lưu thường xuyên đi làm xa nên hai người hay xảy ra tranh cãi.

Sau đó, Lưu nói chuyện với mẹ về việc đã quan hệ tình dục với cháu H, làm cháu có thai. Mẹ bị cáo đã đưa cháu H về nhà sinh sống và chăm sóc.

Ngày 28-1-2023, cháu H đã sinh 1 bé gái tại Bệnh viện đa khoa thị xã Sơn Tây. Mẹ bị cáo Lưu đã đón mẹ con cháu H về nhà chăm sóc. Sau khoảng 2 tháng, do Lưu đi làm xa ít về nhà và cháu H thấy Lưu không quan tâm, không có trách nhiệm nên mang con về ở với bố mẹ.

Ngày 24-4-2023, cháu H đến Công an xã Ba Trại, huyện Ba Vì tố giác Nguyễn Mạnh Lưu có hành vi xâm hại tình dục.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì đã quyết định trưng cầu giám định ADN nhưng kết quả bị cáo Lưu không phải là cha bé gái mà cháu H sinh ra.

Bất ngờ lời khai của nạn nhân...

Do đó, CQĐT mở rộng điều tra vụ án, tiếp tục xác định người có hành vi quan hệ tình dục đối với cháu H. Kết quả, cháu H khai ra còn quan hệ với 3 người khác, trong đó, cha của cháu Y là anh Nguyễn Ngọc T.

Cụ thể, đầu năm 2022, Nguyễn Ngọc T (SN 2005) quen biết với cháu H qua mạng xã hội. Sau đó, T thường xuyên nhắn tin tán tỉnh cháu H và đến tháng 5-2022 thì hai người phát sinh tình cảm nam nữ và nhận lời yêu nhau.

Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 5-2022 đến đầu tháng 7-2022, T đã 5 lần quan hệ với cháu H.

Kết quả điều tra xác định cả 5 lần quan hệ với nhau thì T chưa đủ 18 tuổi, còn cháu H đã trên 13 tuổi và làm cháu H mang thai. Nhưng do T chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên CQĐT không truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 145 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, cháu H còn có quan hệ với 2 người khác là bị cáo Nguyễn Văn Tiến và Triệu Đức Trịnh. Cả hai bị cáo đều nói chuyện, tâm sự với thiếu nữ qua mạng xã hội facebook và nảy sinh tình cảm yêu đương. Sau đó, có quan hệ với thiếu nữ tại nhà nghỉ hoặc nhà người quen. Khi có quan hệ, cháu H đều chưa đủ 16 tuổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm