Bị tội buôn lậu vì vận chuyển 200.000 khẩu trang y tế sang Campuchia

(PLO)- Xét thấy cần phải làm rõ nhiều tình tiết trong vụ án nên HĐXX quyết định hoãn phiên toà.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

TAND Cấp cao tại TP. HCM vừa mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Trường Thọ (trú quận 12, TP.HCM) về tội buôn lậu.

Xét thấy cần làm rõ nhiều tình tiết trong vụ án, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, thời gian mở lại sẽ thông báo sau.

Bị tội buôn lậu vì vận chuyển 200.000 khẩu trang y tế sang Campuchia ảnh 1
TAND Cấp cao tại TP.HCM

Theo hồ sơ, khoảng đầu tháng 3-2020, thông qua mạng xã hội Facebook, Khởi (người Campuchia, không rõ lai lịch) đặt mua 200.000 khẩu trang y tế từ bà Huỳnh Ngọc A (34 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM).

Khởi thuê Nguyễn Văn Chiến (cư trú Kiên Giang) đến quận Tân Phú nhận hàng và chuyển sang Campuchia cho Khởi với tiền công 2 triệu đồng.

Chiến liên lạc với ông Võ Minh D để tìm xe ô tô tải vận chuyển khẩu trang. Ông D điện thoại nói Thọ chở khẩu trang về Tây Ninh với giá 2,2 triệu đồng.

Thọ điều khiển xe ô tô đến nhà bà A nhận 200.000 khẩu trang y tế rồi cùng Thọ vận chuyển về Tây Ninh.

Khi xe đến trạm kiểm soát biên phòng Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, Tây Ninh, cả hai điều khiển xe chạy qua barie khoảng 20m thì bị bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật.

Ngày 17-7, TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Chiến 12 năm tù, Thọ 10 năm tù cùng về tội danh trên. Thọ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tòa nhận định các bị cáo biết rõ tình trạng khan hiếm khẩu trang y tế trong thời điểm cả nước chống dịch bệnh COVID-19 nhưng vẫn giúp sức tích cực cho Khởi vận chuyển số khẩu trang trên sang biên giới nên đủ cơ sở khẳng định các bị cáo phạm tội buôn lậu và tuyên án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm