Bị tử hình vì giết bạn quen qua radio

Ngày 4/4, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt Nguyễn Trọng Quí (20 tuổi, ngụ Tiền Giang) mức án tử hình về tội Giết người và cướp tài sản.

Quí khi bị bắt. Ảnh Trà Giang

Theo cáo trạng, Quí quen chị Trần Thị Thúy (33 tuổi) bị bại liệt ở xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít (Vĩnh Long) từ một chương trình trên radio. Những lần đến nhà chị này, Quí giới thiệu là sinh viên mới ra trường, vừa xin được việc trong ngành xây dựng.

Ngày 2/12/2013, tên này biết chị Thúy ở nhà một mình, liền chạy xe xuống chơi. Khi đi Quí mua theo thuốc ngủ nhằm thực hiện ý đồ xấu.

Sau một lúc hỏi thăm nhau, Quí hỏi mượn tiền nhưng chị Thúy bảo không có. Tên này sau đó đã tìm cách bỏ thuốc ngủ vào ly cà phê, đưa cho cô gái bại liệt uống và gỡ lấy chiếc nhẫn và sợi dây chuyền khi nạn nhân thấm thuốc.

Bị chị Thúy phản ứng, tên này liền dùng gối đè nạn nhân chết ngạt. Trước khi bỏ trốn, Quí lấy dây dù treo cổ cô gái bại liệt nhằm dựng hiện trường giả, đánh lạc hướng cơ quan điều tra nhưng không thoát.

Theo Trà Giang (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm