Bình Chánh tổ chức phiên tòa giả định về bạo lực học đường

(PLO)- Phiên tòa giả định nhằm tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường cho 1.400 học sinh tại huyện Bình Chánh, TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-11, TAND huyện Bình Chánh, TP.HCM phối hợp với Ban Thường vụ Hội LHPN, Hội Luật gia, Phòng Tư pháp huyện Bình Chánh tổ chức phiên toà giả định về tội cố ý gây thương tích tại trường THPT Năng Khiếu TDTT huyện Bình Chánh.

Chương trình tổ chức nhằm tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11) với sự tham gia của 1.400 học sinh.

phien toa gia dinh phong chong bao luc hoc duong.jpg
Học sinh đặt câu hỏi cho ban tổ chức sau khi kết thúc phiên tòa giả định. Ảnh: KHẮC TUẤN

Theo nội dung vụ án, Võ Thành Hiếu và Nguyễn Huỳnh Quang Vinh là học sinh lớp 12B7 của trường THPT A. Khoảng 9 giờ ngày 17-5-2023, cho rằng Hiếu đã đăng bài nói xấu Vinh trên Facebook nên Vinh đánh hai cái vào mặt Hiếu.

Sau đó, Hiếu nói cho Trương Quốc Cường (anh họ của Hiếu) biết việc này và hẹn Vinh đến khu dân cư Phong Phú để nói chuyện. Sau khi nhận được tin nhắn của Hiếu, Vinh rủ Trịnh Thanh Duy đến điểm hẹn.

Tối cùng ngày, nhóm của Hiếu và nhóm của Vinh gặp nhau tại đường số 5, khu dân cư Phong Phú. Hai bên thách thức đánh nhau, Vinh bị Cường đánh, đá vào người. Cường quay sang định đánh Duy thì bị Duy rút dao chém một nhát vào đùi, một nhát vào tay.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Thanh Duy một năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Sau phiên tòa giả định, ban tổ chức đã tư vấn pháp luật cho các em học sinh bằng cách trả lời các câu hỏi trực tiếp. Ngoài việc tư vấn pháp luật miễn phí, ban tổ chức cũng tư vấn hướng nghiệp, giải đáp thắc mắc cho các em học sinh muốn tìm hiểu về ngành Luật để có thể trở thành luật sư, thẩm phán…

Cũng tại chương trình, nhằm khuyến khích tinh thần hiếu học và đồng hành cùng các em học sinh, Trường Đại học Công thương đã tặng 7 phần học bổng vào quỹ khuyến học của trường THPT Năng Khiếu TDTT huyện Bình Chánh

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm