Bình Định, Khánh Hòa cảnh báo nguy cơ sạt lở núi

Ngày 28-10, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn (Bình Định), cho hay đã giao đơn vị tư vấn, khảo sát địa chất tại điểm sạt lở trên núi Bà Hỏa ở khu vực nút giao thông cửa ngõ Quy Nhơn để có biện pháp khắc phục.

Trước đó, sáng 25-10, một lượng lớn đất đá từ trên núi Bà Hỏa bất ngờ đổ ập xuống đường Nguyễn Tất Thành ngay trong giờ cao điểm lưu thông. Đất đá đổ ào xuống mặt đường, văng khắp nơi, làm ba người đi đường bị thương, nhiều xe máy bị hư hỏng.

Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn cũng xác nhận taluy khu vực này gần như thẳng đứng, không còn độ dốc. “Núi khu vực này là đá phong hóa. Khi có mưa lâu này, ngậm nước thì bị sạt lở” - ông Nam giải thích.

Đá từ trên núi Bà Hỏa đổ xuống đường phố Quy Nhơn. Ảnh: TL

Trực tiếp thị sát một số khu vực có nguy cơ sạt lở ở huyện miền núi An Lão mới đây, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, yêu cầu chính quyền huyện An Lão khẩn cấp rà soát, lập phương án sơ tán gần 200 hộ với gần 800 người ở thôn Trà Cong, xã An Hòa đến khu vực an toàn. Đây là những gia đình sống ngay trong khu vực núi lở nguy hiểm. Thời gian qua, khu vực này có một số tảng đá rơi xuống uy hiếp các khu dân cư bên dưới chân núi.

“Trước mắt, huyện An Lão sơ tán dân đến nơi an toàn để bảo vệ tính mạng, tài sản người dân. Thường trực Tỉnh ủy sẽ có chủ trương tái định cư các gia đình sống sát núi để ổn định cuộc sống cho bà con” - ông Dũng nói.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cũng yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương có giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở.

Trong diễn biến liên quan, rạng sáng 27-10, ngôi biệt thự ba tầng thuộc dự án Nha Trang Seapark Villas trên núi Hòn Ông (khu dân cư Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa) bất ngờ sụp lún một phần vách tường. Vụ sạt lở phát ra tiếng động lớn khiến nhiều người dân khu vực xung quanh hoảng hốt.

Ông Hồ Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND TP Nha Trang, cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với chủ đầu tư dự án Nha Trang Seapark Villas nhanh chóng khắc phục sự cố để đảm bảo an toàn. Ông Khánh cho biết sẽ cho kiểm tra lại thủ tục pháp lý, hồ sơ xây dựng, mức độ an toàn tại dự án này để có phương án đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, trên địa bàn có sáu điểm nguy cơ bị sạt lở rất cao với tổng 448 hộ dân (5.070 người).

Ông Trần Văn Châu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã đề nghị sở, ngành, địa phương, ban quản lý dự án, các chủ đầu tư chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các dự án, công trình xây dựng do mình quản lý, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình đang thi công để không ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người lao động tại công trình cũng như người dân ở các khu vực lận cận…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm