Những ngày qua, sau khi bà Trần Thị Thu Hương, tổ trưởng tổ tín chấp vay vốn Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước (Bình Định), bỏ trốn thì nhiều gia đình mới biết là mình mắc nợ ngân hàng!
Bà Hồ Thị Thanh (thôn Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước) như ngồi trên đống lửa khi biết mình mắc nợ ngân hàng 50 triệu đồng. Bà Thanh kể: “Đầu tháng 4-2010, bà Hương đến nhà bảo tôi làm hồ sơ để vay vốn tín chấp của Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Tuy Phước nhưng tôi từ chối vì chưa có nhu cầu. Sau đó, bà Hương hỏi mượn giấy chứng minh nhân dân, nói là để làm thẻ hội viên hội phụ nữ. Không ngờ, bà Hương về lập hồ sơ giả, vay vốn và nhận tiền mà tôi không hề hay biết. Giờ ngân hàng buộc tôi phải trả tiền lãi và gốc hằng tháng”. Tương tự, bà Trần Thị Linh (ở thôn Trung Tín 1) cũng bỗng nhiên hứng món nợ 30 triệu đồng. “Tôi không hề ký vào bất cứ giấy tờ gì nhưng không hiểu sao ngân hàng lại giải ngân cho bà Hương dễ dãi như vậy” - bà Linh bức xúc.
Nhiều hộ nghèo ở thị trấn Tuy Phước còn bị bà Hương lấy tên vay vốn cùng lúc ở cả Ngân hàng NN&PTNT và Ngân hàng Chính sách xã hội… Theo các hộ dân, bà Hương bỏ trốn, “ẵm” đi không dưới 1 tỉ đồng.
Theo bà Phạm Thị Tuyết Mai, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Tuy Phước: “UBND, Hội LHPN thị trấn Tuy Phước có xác nhận vào hồ sơ, danh sách tổng hợp các hộ nghèo vay vốn do bà Hương lập chứ không xác nhận riêng từng trường hợp. Bà Hương có báo cáo là bà và cán bộ tín dụng của ngân hàng đã làm việc trực tiếp với các hộ vay, còn việc bà Hương tự nhận tiền thay cho các hộ nghèo là do ngân hàng làm không đúng thủ tục…”.
Ông Đoàn Văn Quang, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Tuy Phước, nói: “Theo quy định, ngân hàng chỉ giải ngân trực tiếp cho các hộ vay. Hiện chúng tôi đang đối chiếu lại các chữ ký nhận tiền”. Cũng theo ông Quang, ngân hàng chưa thống kê hết các trường hợp mà bà Hương đứng ra làm thủ tục vay vốn.
Đại tá Phan Hữu Chương, Trưởng Công an huyện Tuy Phước, cho biết: Nhiều gia đình có đơn tố cáo và công an đang xác minh cụ thể các trường hợp, làm việc với các cơ quan để xem xét, có biện pháp xử lý hành vi của bà Hương cũng như các cá nhân liên quan”.
TẤN LỘC - UYÊN THU