Bình Dương: Chém nhau vì câu nói 'tao không ưa mày lâu rồi'

(PLO)- Thấy có người nói với bạn nhậu "tao không ưa mày lâu rồi”, Thái lên tiếng bênh vực rồi dùng dao gây án.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Bình Dương: Chém nhau vì câu nói 'tao không ưa mày lâu rồi'

Ngày 14-7, TAND tỉnh Bình Dương xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Phạm Văn Thái (SN 1987, thường trú Hà Tĩnh). Bị hại trong vụ án này là anh Phạm Văn Toại.

Tại tòa, ban đầu, Thái chỉ thừa nhận một phần hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trước các chứng cứ và lập luận của VKS, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để trở về phụ giúp gia đình.

HĐXX cho rằng trong vụ án này, bị hại cũng có một phần lỗi nên quyết định tuyên phạt bị cáo Thái tám năm tù về tội giết người (chưa đạt).

Bị cáo Thái thành khẩn khai báo và xin được giảm nhẹ hình phạt. Ảnh: LA

Bị cáo Thái thành khẩn khai báo và xin được giảm nhẹ hình phạt. Ảnh: LA

Theo cáo trạng, tối 18-2-2022, Thái đến phòng trọ tại phường Bình Chuẩn (TP Thuận An, Bình Dương) để nhậu cùng nhóm bạn.

Lúc này, Toại (ở cùng khu trọ) đến nói với một người trong nhóm đang ngồi nhậu cùng Thái rằng "tao không ưa mày lâu rồi”.

Thấy vậy, Thái tỏ thái độ bảo vệ bạn nhậu và thách thức anh Toại “mày muốn gì?”. Ngay sau đó, hai bên lao vào đánh nhau nhưng được mọi người căn ngăn nên anh Toại bỏ đi.

Bực tức, Thái lấy một con dao trong phòng trọ tìm anh Toại trả thù. Thấy anh Toại đang đứng ở hành lang, Thái cầm dao lao vào tấn công nhiều nhát.

Anh Toại lấy được một con dao chặt đá gần đó chém liên tiếp nhiều nhát vào người Thái. Cả hai đều bị thương nên được mọi người đưa đi cấp cứu. Theo kết luận giám định, anh Toại bị tổn thương 36%, Thái 10%.

Sau khi điều trị vết thương, Thái bị Cơ quan điều tra Công an TP Thuận An bắt giữ. Ban đầu, Thái bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, sau đó, theo tài liệu thu thập và lời khai của các bên, cơ quan điều tra đã thay đổi quyết định khởi tố từ tội cố ý gây thương tích sang tội giết người.

Bị hại bị bắt vì tấn công nhân chứng

Về việc Phạm Văn Toại dùng dao chém nhiều nhát vào người Thái, bị cáo Thái không có đơn yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý.

Tuy nhiên, sau khi điều trị vết thương trở về, Toại lại xảy ra tranh cãi với một nhân chứng (thời điểm Toại bị Thái đâm) tại khu nhà trọ dẫn đến xô xát. Toại dùng dao đâm người nhân chứng này bị thương nặng nên đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm