Bình Phước: Người phụ nữ rơi xuống giếng bỏ hoang tử vong

(PLO)- Trong đêm tối, người phụ nữ đi vệ sinh bên lề đường thì bất ngờ bị rơi xuống giếng nước bỏ hoang.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-4, cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đã bàn giao thi thể bà Thị S. (56 tuổi, ngụ tại huyện Lộc Ninh, Bình Phước) tử nạn dưới giếng về cho gia đình mai táng.

Giếng nước bỏ hoang nơi người phụ nữ bị rơi xuống. Ảnh: LA

Giếng nước bỏ hoang nơi người phụ nữ bị rơi xuống. Ảnh: LA

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày bà S. dùng xe máy chở con gái đi lên bệnh viện huyện Lộc Ninh để sinh con.

Khi còn cách bệnh viện khoảng vài trăm mét, thì bà S. cùng con gái dừng bên lề đường để đi vệ sinh. Khi bà S. đi vào khoảng hơn 10 mét, thì bất ngờ bị rơi xuống giếng bỏ hoang.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng cử lực lượng và phương tiện hỗ trợ xuống hiện trường để ứng cứu.

Lực lượng chức năng trục vớt thi thể nạn nhân. Ảnh: LA

Lực lượng chức năng trục vớt thi thể nạn nhân. Ảnh: LA

Phải mất gần hai giờ lực lượng chức năng mới vớt được nạn nhân lên, nhưng lúc này bà S. đã tử vong.

Theo ghi nhận, khu vực nạn nhân bị rơi xuống là một giếng sâu gần 20 mét, bỏ hoang lâu ngày nằm bên cạnh con đường lớn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm