Bình Phước: Thông qua Nghị quyết thực hiện 2 dự án đường cao tốc

(PLO)- Đây tuyến đường quan trọng, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế Bình Phước, tăng cường sự liên kết vùng, thúc đẩy sự phát triển trong khu vực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-6, HĐND tỉnh Bình Phước khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đã tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) thông qua Nghị quyết triển khai hai tuyến đường cao tốc Bình Phước - Đăk Nông và Bình Phước - Thủ Dầu Một - TP.HCM.

Các đại biểu thống nhất thông qua Nghị quyết thực hiện hai dự án đường cao tốc. Ảnh: NHƯ NAM

Các đại biểu thống nhất thông qua Nghị quyết thực hiện hai dự án đường cao tốc. Ảnh: NHƯ NAM

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết thực hiện dự án đường cao tốc Chơn Thành (Bình Phước) - Gia Nghĩa (Đắk Nông) và dự án đường cao tốc Chơn Thành - Thủ Dầu Một - TP.HCM.

Đây là hai nghị quyết quan trọng trong việc phát triển kinh tế của tỉnh và kinh tế vùng, đồng thời tăng cường sự liên kết vùng thúc đẩy sự phát triển trong khu vực.

Dự án đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có chiều dài khoảng 135 km (97 km qua Bình Phước, 38 km qua Đăk Nông), có 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, bề rộng nền đường khoảng 25,5 m.

Tuyến cao tốc này dự kiến xây dựng theo hình thức hợp đồng đối tác công tư PPP. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 19.800 tỉ đồng. Vốn ngân sách nhà nước tham gia không quá 50% tổng vốn đầu tư dự án. Trong đó vốn ngân sách tỉnh Bình Phước khoảng 3.000 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2022 - 2025.

Dự án đường cao tốc Chơn Thành - Thủ Dầu Một -TP. Hồ Chí Minh có tổng chiều dài hơn 68 km. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là hơn 24 ngàn tỉ đồng . Trong đó vốn nhà nước tham gia hơn 12 ngàn tỉ đồng, vốn nhà đầu tư tư nhân là hơn 12 ngàn tỉ đồng. Dự kiến dự án hoàn thành trước năm 2025.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm