Binh sĩ Thái Lan đấu súng nhóm buôn lậu ma túy giáp biên giới Myanmar, hạ 15 nghi phạm

(PLO)- Xảy ra cuộc đấu súng giữa binh sĩ Thái Lan và một nhóm buôn lậu ma túy ở tỉnh Chiang Rai, giáp biên giới với Myanmar, 15 nghi phạm buôn ma túy thiệt mạng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-12, quân đội Thái Lan cho biết đã hạ 15 nghi phạm buôn ma túy trong một cuộc đọ súng với nhóm này ở huyện Mae Fah Luang, tỉnh Chiang Rai (Thái Lan) - ngay sát khu vực Tam Giác Vàng (vùng đất giáp ranh giữa ba nước Myanmar, Lào và Thái Lan), theo hãng tin AFP.

Theo quân đội Thái Lan, cuộc đụng độ xảy ra hôm 16-12. Sau khi kiểm tra hiện trường, cảnh sát và quân đội Thái Lan tìm thấy 17 chiếc túi chứa hơn 2 triệu viên amphetamine (chất kích thích hệ thần kinh trung ương).

Thái Lan đấu súng nhóm buôn lậu ma túy.png
Cảnh sát và quân đội Thái Lan thu giữ 7 túi lớn chứa hơn 2 triệu viên ma túy amphetamine ở huyện Mae Fah Luang, tỉnh Chiang Rai (Thái Lan, giáp biên giới Myanmar). Ảnh: AFP

Một quan chức quân đội Thái Lan đề nghị không nêu tên nói với AFP rằng hiện chưa rõ 15 nghi phạm trên có phải là người Thái hay không.

Theo AFP, các cuộc đấu súng giữa lực lượng tuần tra quân sự Thái Lan và các nhóm buôn ma túy thường xuyên xảy ra tại khu vực rừng núi dọc biên giới phía bắc giữa Thái Lan và Myanmar.

Hồi tháng 9, một cảnh sát và 1 tay buôn lậu ma túy thiệt mạng trong cuộc đụng độ ở Chiang Rai. Trong khi đó, 1 nhóm buôn lậu ma túy gồm 15 người cũng bị bắn hạ vào năm 2023 khi đang cố vượt biên từ Myanmar sang Thái Lan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm