Binh sĩ vượt biên sang Triều Tiên đã được bàn giao cho Mỹ, đang trở về nước

(PLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận binh nhì Travis King vượt biên sang Triều Tiên hồi tháng 7 đã được bàn giao cho Mỹ và đang trên chuyến bay trở về nước.

Ngày 27-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller xác nhận Travis King - binh nhì Lục quân Mỹ vượt biên từ Hàn Quốc sang Triều Tiên hồi tháng 7 - đang trên chuyến bay trở về nước nhờ sự hỗ trợ từ Thụy Điển và Trung Quốc (TQ), theo đài CNN.

Vụ việc diễn ra sau khi Triều Tiên trục xuất binh nhì King do đã kết thúc cuộc điều tra về binh sĩ này.

Thụy Điển, Trung Quốc hỗ trợ đưa binh sĩ King về Mỹ
Travis King, binh nhì Lục quân Mỹ, vượt biên từ Hàn Quốc sang Triều Tiên ngày 17-7. Ảnh: FACEBOOK NHÂN VẬT

Binh nhì King được đoàn xe của phái đoàn ngoại giao Thụy Điển tại Triều Tiên đưa tới cây cầu Hữu nghị ở biên giới Triều Tiên-TQ tại TP Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh (TQ). Tại đây, binh nhì King được bàn giao cho Đại sứ Mỹ tại TQ Nicholas Burns, theo ông Miller.

Sau đó, binh nhì King bay tới TP Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh để đến Căn cứ Không quân Osan của Mỹ ở Hàn Quốc trước khi khởi hành trở về nước.

CNN dẫn lời hai quan chức Mỹ (không nêu tên) nói rằng binh nhì King hiện có “sức khỏe và tinh thần tốt”. Các quan chức nói rằng binh nhì King sẽ tham gia quá trình tái hòa nhập tại Trung tâm Y tế Quân đội Brooke ở TP San Antonio, bang Texas ngay sau khi về đến Mỹ.

Binh nhì King hiện đang chịu kỷ luật của quân đội Mỹ.

Một quan chức nói rằng quân đội Mỹ sẽ xem xét các biện pháp hành chính đối với binh nhì King nhưng không tiết lộ liệu binh nhì có phải đối mặt với bản án quân sự hay không.

Việc binh nhì King trở về Mỹ đánh dấu thành công ngoại giao của nhiều nước.

“Chúng tôi đánh giá cao sự cống hiến của nhóm liên ngành đã làm việc không mệt mỏi để đảm bảo an toàn cho binh nhì King. Ngoài ra, chúng tôi cảm ơn chính phủ Thụy Điển vì đã đóng vai trò là lực lượng đại diện cho Mỹ tại Triều Tiên và chính phủ TQ vì tạo điều kiện thuận lợi cho việc quá cảnh của binh nhì King” - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói.

Thụy Điển đại diện Mỹ ở Triều Tiên vì Washington không có hiện diện ngoại giao Bình Nhưỡng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm