Hàn Quốc duyệt binh rầm rộ, phát cảnh báo cứng rắn với Triều Tiên

(PLO)- Hàn Quốc duyệt binh quy mô với các màn phô diễn loạt khí tài quân sự hiện đại, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Ngày 26-9, Hàn Quốc tổ chức duyệt binh quy mô lớn nhất kể từ năm 2013, phô diễn loạt hệ thống vũ khí quan trọng nhân kỷ niệm 75 năm thành lập lực lượng vũ trang, theo hãng thông tấn Yonhap.

Hàn Quốc2.jpeg
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (đứng bên phải) duyệt đội danh dự tại căn cứ không quân Seoul hôm 26-9. Ảnh: YONHAP

Theo các nhà quan sát, việc tổ chức duyệt binh rầm rộ năm nay diễn ra trong bối cảnh Seoul đang tìm cách tăng cường năng lực quân sự để đối phó ​​mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng tăng từ Bình Nhưỡng.

Cuộc duyệt binh diễn ra tại căn cứ không quân Seoul. Yonhap đưa tin cuộc duyệt binh có sự tham gia khoảng 6.000 binh sĩ và hơn 200 thiết bị quốc phòng, bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực K2, pháo tự hành K9 và bệ phóng tên lửa đa năng Chunmoo.

Có tổng cộng 9 bệ phóng chở theo tên lửa Hyunmoo xuất hiện trong buổi lễ. Tuy nhiên, quân đội Hàn Quốc không tiết lộ tên và loại tên lửa được phô diễn vì lý do bảo mật.

Hàn Quốc đang phát triển hệ thống tên lửa Hyunmoo, bao gồm các loại tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, được xem là trọng tâm trong kế hoạch Trừng phạt và trả đũa quy mô lớn (KMPR).

Tên lửa Hyunmoo mới nhất có tên Hyunmoo-5 có khả năng mang đầu đạn nặng 8-9 tấn và phá hủy các công sự dưới lòng đất.

Hàn Quốc1.jpeg
Hàn Quốc phô diễn nhiều hệ thống vũ khí hiện đại tại buổi lễ ở căn cứ không quân Seoul hôm 26-9. Ảnh: YONHAP

Các hệ thống vũ khí hiện đại cũng được giới thiệu tại buổi lễ, bao gồm hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa (L-SAM). L-SAM được thiết kế để bắn hạ tên lửa đạn đạo ở độ cao 50-60 km.

Do thời tiết xấu nên Hàn Quốc đã hủy kế hoạch trình diễn máy bay phản lực KF-21 và máy bay chiến đấu tàng hình F-35A.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol gửi lời cảnh báo mạnh mẽ đối với Triều Tiên, theo Yonhap.

Ông Yoon nói rằng Triều Tiên đã và đang nâng cấp năng lực hạt nhân và tên lửa bất chấp những cảnh báo của cộng đồng quốc tế và điều này “tạo ra mối đe dọa hiện hữu đối với người dân chúng tôi và là thách thức nghiêm trọng đối với hòa bình thế giới".

Hàn Quốc4.jpeg
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu tại căn cứ không quân Seoul hôm 26-9. Ảnh: YONHAP

Tổng thống Hàn Quốc khẳng định quân đội nước này sẽ “trả đũa ngay lập tức bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên”

“Nếu Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân, chính quyền nước này sẽ kết thúc vì sự đáp trả áp đảo từ liên minh Mỹ-Hàn” - ông Yoon nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu, ông Yoon cũng khẳng định xây dựng nền quân đội vững mạnh và củng cố nền công nghiệp quốc phòng.

Bên cạnh đó, ông Yoon cho biết Hàn Quốc sẽ tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ và Nhật, đồng thời thiết lập một thế trận an ninh mạnh mẽ bằng cách đoàn kết chặt chẽ với các quốc gia đối tác.

Sau buổi lễ sáng 26-9, vào chiều cùng ngày, quân đội Hàn Quốc diễu binh trên một quãng đường dài 1,2 km tại thủ đô Seoul, phô diễn tên lửa, xe tăng và các khí tài quân sự hiện đại.

Lần cuối cùng Hàn Quốc diễu binh trên đường phố là vào năm 2013.

Hàn Quốc thường duyệt binh 5 năm một lần nhân ngày Lực lượng vũ trang của nước này. Tuy nhiên, chính quyền của cựu Tổng thống Moon Jae-in đã bỏ qua sự kiện này nhằm thúc đẩy hòa giải liên Triều, theo Yonhap.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm