Yonhap: Ông Tập Cận Bình ‘cân nhắc nghiêm túc’ thăm Hàn Quốc sau 9 năm

(PLO)- Trong cuộc gặp với Thủ tướng Hàn Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết sẽ "cân nhắc nghiêm túc” về chuyến thăm tới Hàn Quốc.

Ngày 23-9, hãng thông tấn Yonhap đưa tin trong cuộc gặp với Thủ tướng Hàn Quốc (HQ) Han Duck-soo, Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình cho biết ông sẽ “cân nhắc nghiêm túc” về chuyến thăm HQ.

20230923000126_0.jpg
Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 23-9. Ảnh: BAN THƯ KÝ THỦ TƯỚNG HÀN QUỐC

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức HQ cho hay thông tin trên được ông Tập đưa ra tại cuộc gặp với ông Han tại thành phố Hàng Châu (TQ) trước lễ khai mạc Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19.

Lần cuối cùng ông Tập thăm HQ là vào năm 2014. Tổng thống HQ Yoon Suk-yeol từng gửi lời mời tới ông Tập khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20) ở Indonesia hồi năm ngoái.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao HQ Chang Ho-jin, trong cuộc gặp với ông Han hôm 23-9, ông Tập bày tỏ sự ủng hộ đối với quá trình hòa giải liên Triều và cam kết tiếp tục nỗ lực vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Tập cho biết Bắc Kinh ​​đánh giá cao những nỗ lực của Seoul trong việc nối lại hội nghị thượng đỉnh ba bên thường niên giữa HQ, TQ và Nhật bị đình chỉ từ lâu, đồng thời hoan nghênh việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên vào thời điểm thích hợp, theo Thứ trưởng Chang.

Hội nghị thượng đỉnh ba bên tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008 và lần cuối cùng diễn ra là vào năm 2019.

Cũng trong cuộc gặp trên, Thủ tướng Han "hy vọng có thể xây dựng mối quan hệ lành mạnh và trưởng thành giữa HQ và TQ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi và lợi ích chung".

Trong khi đó, thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao TQ dẫn lời ông Tập nhấn mạnh rằng "mối quan hệ ổn định và vững chắc giữa TQ và HQ phục vụ lợi ích chung của hai nước cũng như có lợi cho việc thúc đẩy hòa bình và phát triển trong khu vực".

"TQ sẵn sàng hợp tác với HQ để thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược TQ-HQ nhằm theo kịp thời đại và phát triển hơn nữa” - ông Tập nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm