Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu mở đường bắt lãnh đạo đảng đối lập

(PLO)- Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu thông qua đề nghị cho phép các công tố viên bắt giữ lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập Lee Jae-myung.

Ngày 21-9, quốc hội Hàn Quốc đã bỏ phiếu cho phép các công tố viên bắt giữ lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập Lee Jae-myung, người đang phải đối mặt với cuộc điều tra về các cáo buộc hối lộ và vi phạm nghĩa vụ, hãng Reuters đưa tin.

Đề nghị đã được thông qua với tỉ lệ đạt 149/295 phiếu thuận, 6 phiếu trắng và 4 phiếu không hợp lệ. Dù đảng Dân chủ nắm 167/297 ghế quốc hội, song tỉ lệ phiếu chống chỉ đạt 139 phiếu. Theo quy định quốc hội Hàn Quốc, các đề nghị sẽ được thông qua tại quốc hội nếu được đa số đồng ý.

a.png
Lãnh đạo đảng Dân chủ Hàn Quốc Lee Jae-myung. Ảnh: AFP

Ông Lee đã phải nhập viện hôm 18-9 do tuyệt thực để phản đối điều mà ông gọi là những thất bại về chính sách của chính phủ Tổng thống Yoon Suk Yeol, bao gồm việc quản lý kinh tế yếu kém và không phản đối Nhật xả nước thải hạt nhân ở Fukushima. Bộ trưởng tư pháp Hàn Quốc mô tả động cơ biểu tình của ông Lee nhằm tránh bị bắt giữ.

Ông Lee bị cáo buộc yêu cầu một công ty chuyển trái phép 8 triệu USD sang Triều Tiên khi ông còn là Tỉnh trưởng tỉnh Kyunggi. Ông cũng bị cáo buộc gây thiệt hại 20 tỉ won (15 triệu USD) cho chính quyền TP Seongnam (tỉnh Gyeonggi) trong thời gian ông làm thị trưởng TP này.

Ông Lee đã phủ nhận mọi cáo buộc và gọi chúng là "hư cấu" và mang "âm mưu chính trị". Ông và một số đảng viên Dân chủ đã chỉ trích những cáo buộc chống lại ông là một cuộc săn lùng phù thủy chính trị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm