Bình Thuận hỗ trợ mỗi hộ nghèo 1 triệu đồng đón Tết

(PLO)- Tỉnh Bình Thuận sẽ hỗ trợ 1 triệu đồng bằng tiền mặt cho hộ người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận vừa phát thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về hỗ trợ quà Tết cho hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

người nghèo
Báo Pháp Luật TPHCM chuẩn bị quà tặng cho các hộ nghèo ở Phan Thiết cuối tháng 11-2023. Ảnh PN.

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy kết luận: "Việc chăm lo nâng cao đời sống nhân dân, hỗ trợ, giúp đỡ nhau là truyền thống, đạo lý của dân tộc ta và là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị."

Do đó, việc hỗ trợ quà Tết cho hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là rất cần thiết, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp đối với người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh, “không để ai bị bỏ lại phía sau” và để mọi người, mọi nhà vui xuân, đón Tết ấm no, hạnh phúc.

Thống nhất chủ trương hỗ trợ quà tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho các đối tượng bảo trợ xã hội do Sở LĐ-TB&XH tỉnh quản lý (khoảng 1.000 suất, trị giá 1 triệu đồng/suất, bằng tiền mặt) từ nguồn kinh phí Quỹ Vì người nghèo cấp tỉnh.

Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam và Ban vận động Quỹ Vì người nghèo cùng cấp nghiên cứu, sử dụng Quỹ Vì người nghèo của địa phương mình còn kết dư để tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các địa phương khác nhằm tăng thêm sự đoàn kết, tương thân, tương ái giữa các địa phương.

Ngoài mức hỗ trợ quà Tết nêu trên, các địa phương tiếp tục tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ thêm cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

nguoi-ngheo2.jpg
Báo Pháp Luật TPHCM phối hợp tặng gạo, quà cho người nghèo ở huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Ảnh PN.

Đối với các địa phương có nguồn Quỹ người nghèo còn thấp, không đủ để hỗ trợ quà Tết cho hộ nghèo theo chủ trương nêu trên (1.000.000 đồng/hộ, bằng tiền mặt), Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh trích kinh phí từ Quỹ Vì người nghèo cấp tỉnh để hỗ trợ cho Quỹ Vì người nghèo của địa phương.

Đồng thời, chỉ định điều tiết một phần kinh phí Quỹ Vì người nghèo của các địa phương có nguồn thu Quỹ cao hơn sang địa phương có nguồn thu Quỹ thấp hơn để hỗ trợ cho hộ nghèo trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 kịp thời, đúng theo quy định.

“Giao Sở LĐ-TB&XH tỉnh và UBMTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với chính quyền địa phương rà soát kỹ lưỡng, cập nhật danh sách các đối tượng thuộc diện hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, bảo đảm các đối tượng đều được thăm, tặng quà dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024”, Thông báo kết luận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm