Bịt đường giao thông để xây bệnh viện cổ phần

Ngày 5-8, người dân lưu thông trên đường Hồ Tông Thốc theo hướng từ quốc lộ 1A ra đại lộ Lê Nin hoặc đến trụ sở UBND xã Nghi Phú, Nghi Đức và Nghi Phong… đã bị công trình bịt ngang đường. Do đó, người dân phải rẽ sang đường Hoàng Phan Thái hoặc các con đường khác để tiếp tục hành trình.

Đường Hồ Tông Thốc đã đóng ngang để thi công công trình bệnh viện cổ phần.

Tại điểm đường Hồ Tông Thốc giao nhau với đại lộ Lê Nin cũng đã bịt ngang phía mặt đường Hồ Tông Thốc, dù ngã tư này có hệ thống đèn tín hiệu giao thôngĐường Hồ Tông Thốc cũng là con đường chính của BV Tâm thần Nghệ An, Trường CĐ nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc…

Nhiều người dân ở xã Nghi Phú phản ánh: Con đường Hồ Tông Thốc là đường tồn tại nhiều đời nay, bây giờ cho bịt ngang đường để xây bệnh viện cổ phần khiến giao thông gặp khó khăn hơn.

Theo Công văn số 7509 của UBND TP Vinh do ông Lê Sỹ Chiến, Phó Chủ tịch UBND TP Vinh, ký đã nêu: “Thực hiện Thông báo số 738 ngày 5-12-2016 của UBND tỉnh Nghệ An về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông tại buổi làm việc tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về giải phóng mặt bằng dự án BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 2.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, tuyến đường 24 m đoạn nối từ đường Hồ Tông Thốc đến đường Hoàng Phan Thái sẽ hoàn thành việc trải nhựa vào ngày 28-12-2016. Để triển khai đóng đường Hồ Tông Thốc, UBND TP Vinh giao nhiệm vụ đối với UBND xã Nghi Phú tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của xã về thời gian, kế hoạch đóng đường Hồ Tông Thốc (từ 8 giờ ngày 4-1-2017). Vị trí đóng đường tại nút giao nhau ngã ba đường Hồ Tông Thốc với đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (đại lộ Lê Nin) bằng giải phân cách bê tông đúc sẵn…”. Thông báo này không nêu thời gian mở thông lại con đường.

Trên bản đồ vệ tinh cho thấy đường Hồ Tông Thốc là con đường thẳng và cách khá xa đường Hoàng Phan Thái. 

Trả lời câu hỏi “Việc đóng đường tạm thời hay đóng luôn?”, ông Lê Sỹ Chiến trả lời: “Đóng đường có quy hoạch là đóng luôn”.

Ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Nghi Phú, cho biết: “Việc đóng đường khiến người dân trên địa bàn xã Nghi Phú bức xúc, phản ứng, thậm chí họ có văn bản hỏi chính quyền là tại sao tắc đường. Lãnh đạo xã chúng tôi cũng phản ứng, nói thẳng quan điểm là thế. Con đường này có từ lâu đời chạy từ xã Nghi Đức qua xã Nghi Phú ra thẳng quốc lộ 1A, nay đóng đoạn đường giao nhau, vô lý.

Nếu bệnh viện cổ phần muốn liên kết với BV đa khoa tỉnh thì làm đường vượt mà đi. Con đường đang đi tự nhiên bị chặn lại, dân phản ứng ghê gớm. Nếu như thu hồi đất một diện tích như thế thì phải bồi thường một lượng tiền rất lớn, bây giờ anh (công ty) lấy không (đoạn đường) thì phải hỗ trợ cho địa phương như thế nào đó cho yên dân đúng không?

Tôi đang hỏi văn bản lên cấp trên để trả lời người dân: Thứ nhất là có điều chỉnh quy hoạch hay không? Thứ hai là có quyết định thu hồi không? Thứ ba là có thông báo, có lấy ý kiến nhân dân không? Vấn đề quan trọng nhất là lấy ý kiến nhân dân, dân có đồng thuận hay không?”.

Người dân đi từ quốc lộ 1A sang đại lộ Lê Nin đã bị công trình BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An chặn ngang đường.

Ông Thái Thanh Hà, Chánh Văn phòng HĐND-UBND TP Vinh, nêu quan điểm: "Bây giờ để mở một con đường mới phải bồi thường rất nhiều. Còn con đường đang hiện hữu đi bịt lại, dân phản ứng là đúng. Nói về luật thì không sai nhưng công trình đó có đáng phải bít một con đường hay không? Con đường ấy (đường Hồ Thông Thốc) là đường thông ngã tư xuống xã Nghi Đức, chứ không phải là đường cong. Nếu như bịt đường để phục vụ mục đích mở sân bay hay công trình quốc gia thì nên bịt, chứ đây là bệnh viện cổ phần. Đất TP Vinh không thiếu”. 

Công ty CP Hữu nghị đa khoa Nghệ An (chủ đầu tư dự án BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 2) với ba cổ đông sáng lập là Công ty CP Đầu tư Cotec HealthCare (đóng góp 51% vốn điều lệ bằng tiền mặt), BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An (đóng góp 40% vốn bằng giá trị phần kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng, giá trị thương hiệu và giá trị lợi thế vị trí địa lý mặt bằng khu đất), Công ty CP Kỹ thuật xây dựng và Vật liệu xây dựng (đóng góp 9% vốn điều lệ bằng tiền mặt).  

Hiện công trình đang thi công ở giai đoạn 2. Quá trình thi công Công ty CP BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An cũng đã tổ chức thi công xây dựng công trình sai (vượt độ cao) với giấy phép xây dựng được cấp số 128 (ngày 26-10-2016).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm