Bộ đàn đá có niên đại 2.500-3.000 năm trở thành bảo vật quốc gia

(PLO)- Bộ đàn đá Khánh Sơn ở tỉnh Khánh Hòa có niên đại 2.500-3.000 năm, được công nhận là bảo vật quốc gia. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định công nhận là bảo vật quốc gia đối với 29 hiện vật, nhóm hiện vật đang được lưu giữ tại các bảo tàng, trung tâm bảo tồn, di tích lịch sử - văn hóa trong toàn quốc. Trong đó, có bộ sưu tập đàn đá Khánh Sơn ở tỉnh Khánh Hòa.

Bộ sưu tập đàn đá Khánh Sơn có niên đại khoảng 2.500-3.000 năm, đang được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa.

đàn đá.jpg
Bộ sưu tập đàn đá đang được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: TRUNG XUÂN

Bộ sưu tập đàn đá Khánh Sơn gồm hai bộ có ký hiệu A và B với 12 thanh kích thước khác nhau, được gia đình ông Bo Bo Ren (người dân tộc Raglai) tìm thấy ở núi Dốc Gạo thuộc xã Trung Hạp, huyện Khánh Sơn (nay là thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn).

Đầu năm 1979, ông Bo Bo Ren đã bàn giao lại hai bộ đàn đá này cho chính quyền. Tháng 3-1979, ông Mai Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Khánh (lúc bấy giờ) trao hai bộ đàn đá Khánh Sơn cho nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Viện trưởng Viện Nghiên cứu âm nhạc Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng khoa học đàn đá Khánh Sơn.

Hai bộ đàn đá Khánh Sơn sau đó được giới thiệu, biểu diễn ở TP Hà Nội, TP.HCM và được đưa về nghiên cứu, sáng tác, bảo quản tại Phân viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại TP.HCM.

Tháng 3-2023, Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại TP.HCM bàn giao hai bộ đàn đá Khánh Sơn cho Sở Văn hóa Thể thao Khánh Hòa, Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa nhân dịp kỷ niệm 370 xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm