Bộ GD&ĐT: Học sinh trượt tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ có bài thi riêng

(PLO)- Từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT năm 2024 và những năm trước đó sẽ được thi riêng theo đúng nội dung chương trình đã học.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-3, Bộ GD&ĐT cho biết học sinh học chương trình giáo dục phổ thông nào sẽ được thi tốt nghiệp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông đó.

Trước đó, có một vài phụ huynh lo lắng rằng năm 2024 là năm cuối thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT theo chương trình cũ, từ năm 2025 kỳ thi sẽ có nhiều thay đổi để phù hợp với lứa học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông mới, vậy thì nếu năm nay học sinh thi không đạt điểm để vào đại học thì sang năm phải thi lại như thế nào?

tốt nghiệp THPT
Học sinh trượt tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ có bài thi riêng

Theo Bộ GD&ĐT, từ năm 2025 những học sinh chưa đỗ kỳ thi tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Nội dung này sẽ được đưa vào điều khoản chuyển tiếp của Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT từ 2025.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm